TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế từ 15/3, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40.

 

Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn đón khách quốc tế, chuyến bay mang số hiệu VN650 của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines đã cất cánh tại Singapore lúc 13h30 và đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM lúc 14h30. Chuyến bay chở hơn 100 hành khách, trong đó có 20 khách quốc tịch nước ngoài.

Anh Damien Devillian - quốc tịch Singapore, hành khách trên chuyến bay cho biết mình luôn theo dõi tin tức về mở cửa du lịch của Việt Nam và đã chờ đợi ngày này từ lâu. Damien rất vui khi được là một trong những du khách quốc tế trở lại Việt Nam sớm nhất: "Tôi đã đến Việt Nam một vài lần và tôi luôn nghĩ đây là một đất nước tuyệt vời bởi vì dù cùng một đất nước nhưng luôn có sự khác nhau ở mỗi vùng miền nên mỗi lần đi bạn đều có thể trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Đó là lý do tại sao tôi chọn Việt Nam".

Cũng trong ngày 16/3, một chuyến bay khác của Vietnam Airlines mang số hiệu VN651 cũng từ TP. HCM đã khởi hành đến Singapore vào lúc 12h30 và được ghi nhận là chuyến bay đầu tiên chở du khách Việt Nam đến đảo quốc sư tử theo chương trình "Hành lang du lịch dành cho người đã tiêm vaccine" của Singapore (Vaccinated Travel Lane). Đây là chương trình cho phép du khách có thể vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly.

Mặc dù số lượng du khách nước ngoài trên các chuyến bay còn rất ít nhưng đây được xem là tín hiệu vui cho ngành hàng không và du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn chính thức đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 15/3
Hướng dẫn chính thức đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 15/3

VOV.VN - Từ 15/3/2022, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn chính thức đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 15/3

Hướng dẫn chính thức đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 15/3

VOV.VN - Từ 15/3/2022, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cơ hội phục hồi đang mở ra với ngành du lịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cơ hội phục hồi đang mở ra với ngành du lịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chính sách miễn thị thực đã quay lại như lúc trước dịch Covid-19 và không phân biệt người Việt Nam với khách quốc tế trên phương diện chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cơ hội phục hồi đang mở ra với ngành du lịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cơ hội phục hồi đang mở ra với ngành du lịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chính sách miễn thị thực đã quay lại như lúc trước dịch Covid-19 và không phân biệt người Việt Nam với khách quốc tế trên phương diện chống dịch.

Ngày đầu mở cửa du lịch, các tỉnh Đông Bắc sẵn sàng đón hàng triệu du khách
Ngày đầu mở cửa du lịch, các tỉnh Đông Bắc sẵn sàng đón hàng triệu du khách

VOV.VN - Ngày 15/3, nhiều địa phương trong cả nước sẵn sàng các phương án cho mở cửa du lịch và hy vọng mùa du lịch an toàn, khởi sắc.

Ngày đầu mở cửa du lịch, các tỉnh Đông Bắc sẵn sàng đón hàng triệu du khách

Ngày đầu mở cửa du lịch, các tỉnh Đông Bắc sẵn sàng đón hàng triệu du khách

VOV.VN - Ngày 15/3, nhiều địa phương trong cả nước sẵn sàng các phương án cho mở cửa du lịch và hy vọng mùa du lịch an toàn, khởi sắc.