TP.HCM lập hệ thống cấp phát lương thực - một phản ứng tích cực

VOV.VN - Chiều 2/8, Thành uỷ TP.HCM quyết định thành lập hệ thống cấp phát lương thực và hàng thiết yếu để không ai bị thiếu đói. Đây là một phản ứng tích cực cần thiết với tình hình, dù chậm, của lãnh đạo TP.HCM.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận, vừa qua, TP.HCM đã chăm sóc người dân nhưng sự chăm sóc ấy chưa phủ khắp, đặc biệt nhiều người dân tạm trú, lao động nhập cư ở trọ gặp khó khăn. Phải chăm sóc đều khắp người dân nghèo bất kể họ có hộ khẩu ở đâu. Vì người lao động nhập cư là lực lượng quan trọng góp sức xây dựng thành phố.

Khi giãn cách, hàng vạn người lao động, trong đó có nhiều người nhập cư, lâm vào cảnh khó khăn do không còn thu nhập, không có tích lũy. Nhiều người đã lựa chọn việc về quê theo hình thức tự phát, đặt họ trước nguy hiểm và gây nhiều nguy cơ phát tán dịch bệnh từ TP.HCM ra các địa phương nơi họ đi qua và trở về.

Việc lãnh đạo TP.HCM tuyên bố sẽ tiêm vaccine cho tất cả mọi người, dù là người nhập cư, đồng thời thiết lập hệ thống phân phát lương thực cho người khó khăn, chắc chắn sẽ giảm áp lực những dòng người rời bỏ thành phố hồi hương như đã diễn ra suốt tuần qua.

Tuy có khác biệt về quy mô và tính chất đô thị, nhưng sự kiên quyết của Hà Nội hay Hải Phòng, kết quả chống dịch xuất sắc của Bắc Ninh, Bắc Giang là thực tế mà TP.HCM có thể tham chiếu.

Tiềm lực kinh tế lớn và ý thức công dân đô thị tốt nhất trong cả nước, những yếu tố này chưa được lãnh đạo thành phố sử dụng triệt để khi dịch bùng phát lần này.

Tình hình Covid-19 ở thành phố lớn nhất nước này sẽ sớm được kiểm soát, nếu lãnh đạo địa phương phản ứng nhanh, kiên quyết trước tình hình, tận dụng được thế mạnh của thành phố và thực hiện đầy đủ những chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh có 3 người nghi mắc Covid-19 từ phía Nam về
Hà Tĩnh có 3 người nghi mắc Covid-19 từ phía Nam về

VOV.VN - Sáng 3/8, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp này trở về địa phương từ khu vực phía Nam bằng phương tiện cá nhân.

Hà Tĩnh có 3 người nghi mắc Covid-19 từ phía Nam về

Hà Tĩnh có 3 người nghi mắc Covid-19 từ phía Nam về

VOV.VN - Sáng 3/8, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp này trở về địa phương từ khu vực phía Nam bằng phương tiện cá nhân.

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax
Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3.

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3.

Sáng 3/8, Hà Nội có thêm 29 F0, trong đó có 7 nhân viên Cty Thanh Nga
Sáng 3/8, Hà Nội có thêm 29 F0, trong đó có 7 nhân viên Cty Thanh Nga

VOV.VN - Sáng 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, gồm 8 ca tại cộng đồng và 21 ca trong khu cách ly.

Sáng 3/8, Hà Nội có thêm 29 F0, trong đó có 7 nhân viên Cty Thanh Nga

Sáng 3/8, Hà Nội có thêm 29 F0, trong đó có 7 nhân viên Cty Thanh Nga

VOV.VN - Sáng 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, gồm 8 ca tại cộng đồng và 21 ca trong khu cách ly.