TP.HCM xét nghiệm hơn 151.000 người liên quan 2 ổ dịch lớn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong 5 ngày qua, thành phố đã thực hiện lấy hơn 151.000 mẫu xét nghiệm bao gồm các trường hợp tiếp xúc khác và mở rộng để điều tra truy vết, liên quan đến 2 chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây là Hội thánh Tin Lành truyền giáo Phục hưng và vợ chồng thai phụ ở quận Tân Phú. 

Cụ thể, từ ngày 27/5 đến hết ngày 30/5, thành phố đã lấy 2.722 mẫu của các trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính và tiếp xúc khác, đông thời mở rộng xét nghiệm là 148.765 mẫu. Kết quả, có 149 trường hợp dương tính đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh, 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả.

Thành phố tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh giá nguy cơ. Nhiều phường tại quận Gò Vấp, quận có trụ sở sinh hoạt của Hội thánh Tin Lành truyền giáo Phục hưng được triển khai lấy mẫu toàn bộ người dân.

Hiện TP.HCM đang có 4.524 người được cách ly tập trung, 5.945 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Ngành y tế tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca nhiễm, bị giãn cách. Thành phố cũng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát người về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Triển khai giám sát ngẫu nhiên hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nhiễm.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/5, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố. Dự kiến, mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu, ưu tiên những khu vực nguy cơ cao trước, cụ thể là tất cả các đơn vị bầu cử nơi có hội viên Hội thánh truyền giáo Phục hưng cư ngụ; tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

TP.HCM hiện có hơn 400 đội lấy mẫu, bao gồm nhân viên hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, Trạm Y tế, nhân viên từ các bệnh viện... Sở Y tế thành phố đã điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các trường đại học y khoa, triển khai lấy mẫu xét nghiệm thần tốc.

Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, hôm nay (31/5), ngày đầu tiên quận Gò Vấp, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc kiểm soát tại các chốt soát người ra vào của quận được từng bước điều chỉnh, "nới lỏng" hơn cho phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn đảm bảo chống dịch. Buổi sáng xảy ra tình trạng ùn ứ một số điểm, từ trưa nay, người dân di chuyển bình thường qua các chốt kiểm soát. 

Trong sáng 31/5, tại các chốt đặt tại các tuyến đường ở cửa ngõ quận Gò Vấp,  lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế tối đa người dân từ các địa phương khác vào khu vực. Ghi nhận của phóng viên tại chốt chặn trên đường Phan Văn Trị (thuộc phường 1, quận Gò Vấp) nơi tiếp giáp với quận Bình Thạnh, rất nhiều phương tiện từ các nơi khác đến phải quay đầu vì không có giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp ưu tiên.

Chốt Phan Văn Trị được bố trí ngay ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Đây là trục đường chính đi qua lại giữa các quận: Quận 12, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Củ Chi. Nhiều người dân chưa biết việc hạn chế đi lại nên trong sáng nay lượng phương tiện và người bị dồn khá đông ở 2 đầu chốt, khiến lực lượng chức năng khá vất vả trong việc kiểm soát, hướng dẫn người dân tìm lộ trình thay thế.

Tuy nhiên, đến gần trưa, việc kiểm soát được nới lỏng hơn. Các hàng rào dựng trước đó được lực lượng chức năng gỡ bỏ, người dân từ bên trong khu vực quận Gò Vấp lưu thông qua các chốt khá dễ dàng. Còn ở chiều ngược lại, người dân di chuyển bằng ô tô cá nhân, xe tải giao nhận hàng hóa phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào bên trong.

Anh Trần Anh Khoa, một người dân lưu thông từ Bình Thạnh đi Gò Vấp cho biết: “Tôi thấy việc đi lại qua chốt chặn cũng không có khó khăn gì. Tôi chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân và khai báo y tế là được vào bên trong thôi, chứ không có gì phức tạp hết”.

Như VOV đã đưa tin, theo công văn của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, các phương tiện được phép lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) - nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các phương tiện không được phép dừng, đỗ, đón, trả khách khi lưu thông qua 2 địa bàn trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng sẽ cách ly người đến, về từ TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng sẽ cách ly người đến, về từ TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Từ hôm nay (31/5), TP Hải Phòng sẽ cách ly tập trung 21 ngày đối với người đi từ vùng, khu vực trong diện phong tỏa thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thuộc TP Hồ Chí Minh khi về Hải Phòng; cách ly tại nhà đối vối người đến từ các khu vực còn lại của TP Hồ Chí Minh.

Hải Phòng sẽ cách ly người đến, về từ TP Hồ Chí Minh

Hải Phòng sẽ cách ly người đến, về từ TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Từ hôm nay (31/5), TP Hải Phòng sẽ cách ly tập trung 21 ngày đối với người đi từ vùng, khu vực trong diện phong tỏa thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thuộc TP Hồ Chí Minh khi về Hải Phòng; cách ly tại nhà đối vối người đến từ các khu vực còn lại của TP Hồ Chí Minh.

TPHCM phong tỏa một hẻm của khu Mả Lạng do có ca nghi nhiễm Covid-19
TPHCM phong tỏa một hẻm của khu Mả Lạng do có ca nghi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Sáng 31/5, lực lượng chức năng phong tỏa một con hẻm trong khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) vì liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

TPHCM phong tỏa một hẻm của khu Mả Lạng do có ca nghi nhiễm Covid-19

TPHCM phong tỏa một hẻm của khu Mả Lạng do có ca nghi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Sáng 31/5, lực lượng chức năng phong tỏa một con hẻm trong khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) vì liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Long An thực hiện cách ly 28 ngày khu dân cư có 2 ca mắc COVID-19
Long An thực hiện cách ly 28 ngày khu dân cư có 2 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Đây là khu vực xung quanh nhà 2 vợ chồng bệnh nhân BN7176 (38 tuổi) và BN7177 (33 tuổi) vừa phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Long An thực hiện cách ly 28 ngày khu dân cư có 2 ca mắc COVID-19

Long An thực hiện cách ly 28 ngày khu dân cư có 2 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Đây là khu vực xung quanh nhà 2 vợ chồng bệnh nhân BN7176 (38 tuổi) và BN7177 (33 tuổi) vừa phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.