Trà Vinh phát huy hiệu quả “pháo đài chống dịch”

VOV.VN - Trà Vinh đã thực hiện tốt mô hình “lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ vậy, tỉnh đã cơ bản đã kiểm soát dịch và được Bộ Y tế đánh giá là địa phương phòng, chống dịch tốt.

Cuối tháng 5/2021, tỉnh Trà Vinh ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Sau đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca mắc không ngừng tăng cao, xuất hiện tại khắp 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh. Đến nay, Trà Vinh đang duy trì mở rộng “vùng xanh”, và chỉ còn 4 xã phường thị trấn thuộc “vùng đỏ”.

Một trong những đơn vị huyện kiểm soát dịch tốt và duy trì được “vùng xanh” ổn định nhất đó là huyện Tiểu Cần. Cuối tháng 6/2021, Tiểu Cần ghi nhận trường hợp dương tính đầu tiên ngoài cộng đồng tại xã Hùng Hòa. Ngay sau đó, 21 hộ dân với 64 nhân khẩu lập tức bị phong tỏa.

Trong thời gian này, cùng với các lực tuyến đầu phòng chống dịch, các thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và phát hiện những trường hợp ra vào địa phương, đặc biệt là đối tượng có liên quan đến vùng dịch để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Huỳnh Văn Cảnh Bí thư chi bộ ấp Từ Ô, xã Hùng Hòa cho biết: “Chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách từng cụm, đến gõ từng nhà, từng đối tượng, đặc biệt là con em đi làm ăn xa, phải ghi rõ họ tên và đồng thời khi có về phải đến Trạm ý tế xã khai báo. Tiếp đó là tuyên truyền, vận động trong bà con, nhất là tại khu vực khu dân cư đông đúc, nhất là tại ấp có điểm chợ”.

Bên cạnh thực hiện các biện pháp hành chính, y tế, địa phương còn tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thấy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, đây còn là kênh thông tin để cấp ủy, chính quyền nắm tình hình trong dân kịp thời và chủ động tìm đến hỗ trợ giúp đỡ.

Với phương châm không để người dân thiếu đói, hiện nay ở mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiểu Cần luôn dự trữ sẵn nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ kịp thời cho dân khi cần.

Ông Huỳnh Minh Chí, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần - một trong những địa phương chưa xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng cho biết, ngoài việc đẩy mạnh huy động sự tham gia của người dân theo hướng lấy xã làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch, thì địa phương còn phát huy tốt vai trò tuyên truyền của các đoàn thể và các Tổ COVID-19 cộng đồng nên công tác phòng chống dịch bệnh đều thông đến từng hộ dân.

“Công tác tuyên truyền là một trong những nội dung rất quan trọng. Tuy nhiên, để người dân nắm, hiểu thì chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là thành lập nhóm Zalo rồi Facebook và tuyên truyền bằng loa di động của xã. Qua công tác tuyên truyền người hiểu được, từ đó thực hiện một cách triệt để, mang lại hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19”, ông Chí nói.

Phường 5, TP. Trà Vinh là một trong bốn xã, phường, thị trấn “vùng đỏ”, hiện tình hình đang chuyển biến rất tích cực. Cách nay nửa tháng nơi đây là điểm nóng, từ ca F0 ngoài cộng đồng ban đầu nhanh chóng tăng lên 8 F0 và hàng chục F1 khiến 2 phần 3 địa bàn phường bị phong tỏa. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị từ trước, nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường không bị động, lúng túng, thay vào đó đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và cho thành lập ngay Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người dân khi cần. Trong khi người dân trên địa bàn sẵn sàng hợp tác với ngành chức năng trong công tác truy vết, cũng như thực hiện biện pháp cách y tế.

Ông Thái Huy Hùng, Phó chủ tịch Phường 5, TP. Trà Vinh cho biết, người dân ở đây như một chiến sĩ được tập hợp, kết nối nhau bởi các Tổ COVID-19 cộng đồng: “Chúng tôi rất nghiêm túc trong công tác truy vết. Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập tổ COVID-19 cộng đồng để cùng Mặt trận và đoàn thể vận động bà con, từ đó chúng tôi sớm phát hiện và chúng tôi khoanh vùng lại, không để lọt những F0, F1. Đến nay, chúng tôi đã test nhanh 2 lần toàn cộng đồng nhưng chưa phát hiện thêm F0 nào”.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Trà Vinh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống cụ thể xảy ra trên địa bàn; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; chỉ đạo thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp… Đồng thời đã triển khai mô hình khảo sát dư luận xã hội và tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân. Từ đó đã có những chỉ đạo kịp thời, khắc phục hạn chế, và nhân rộng những cách làm hay trong phòng chống dịch. Ngoài ra, tỉnh luôn quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát huy mô hình đường dây nóng để nhận thông tin, đảm bảo không để dân thiếu ăn, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Chúng tôi xác định nơi nào có nguy cơ là chúng tôi sẽ có những biện pháp phù hợp và cố giữ những vùng xanh; tăng cường chốt chặn cả người vào lẫn người ra; tăng cường thực giải pháp 5K để đảm bảo không để lây nhiễm trong cộng đồng. Đi đôi với việc phòng, chống COVID-19, chúng tôi tăng cường về an sinh xã hội thông qua đường dây nóng của mỗi xã, mỗi huyện, cả cấp tỉnh cũng có đường dây nóng để giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của người dân”.

Với sự nỗ lực, chung tay của cộng đồng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đến ngày 15/9, tỉnh Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn thực hiện Chỉ thị 16, các địa phương còn lại đã được nới lỏng thực hiện Chỉ thị 15. Đời sống, sinh hoạt người dân đang từng bước trở lại trạng thái bình thường mới.

Trong khi đó, số ca mắc trong ngày đã giảm nhanh, còn dưới 10 ca/ngày và được Bộ Y tế đánh giá là 08/23 địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh tính đến thời điểm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Vinh nới lỏng biện pháp giãn cách, ngoại trừ vùng “nguy cơ rất cao”
Trà Vinh nới lỏng biện pháp giãn cách, ngoại trừ vùng “nguy cơ rất cao”

VOV.VN - Sau gần 7 tuần thực hiện Chỉ thị 16, các ổ dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, từ 10/9 Trà Vinh chính thức chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, ngoại trừ 4 đơn vị xã, phường thuộc vùng “nguy cơ rất cao”. 

Trà Vinh nới lỏng biện pháp giãn cách, ngoại trừ vùng “nguy cơ rất cao”

Trà Vinh nới lỏng biện pháp giãn cách, ngoại trừ vùng “nguy cơ rất cao”

VOV.VN - Sau gần 7 tuần thực hiện Chỉ thị 16, các ổ dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, từ 10/9 Trà Vinh chính thức chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, ngoại trừ 4 đơn vị xã, phường thuộc vùng “nguy cơ rất cao”. 

Trà Vinh và Đắk Nông nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch
Trà Vinh và Đắk Nông nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch

VOV.VN - Tỉnh Trà Vinh và Đắk Nông đang nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trà Vinh và Đắk Nông nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch

Trà Vinh và Đắk Nông nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch

VOV.VN - Tỉnh Trà Vinh và Đắk Nông đang nỗ lực hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trà Vinh phát hiện 42 người mắc Covid-19 sau chiến dịch sàng lọc F0
Trà Vinh phát hiện 42 người mắc Covid-19 sau chiến dịch sàng lọc F0

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần mở chiến dịch xét nghiệm nhanh tại các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh, ngành Y tế tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 42 F0 trong cộng đồng.

Trà Vinh phát hiện 42 người mắc Covid-19 sau chiến dịch sàng lọc F0

Trà Vinh phát hiện 42 người mắc Covid-19 sau chiến dịch sàng lọc F0

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần mở chiến dịch xét nghiệm nhanh tại các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh, ngành Y tế tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 42 F0 trong cộng đồng.

Trà Vinh lên kế hoạch cho doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất trở lại
Trà Vinh lên kế hoạch cho doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất trở lại

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh lên kế hoạch cho doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất trở lại

Trà Vinh lên kế hoạch cho doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất trở lại

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.