Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu chủ động xả trạm, phòng Covid-19

VOV.VN - Để phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, khả thi để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên trạm thu phí và người tham gia giao thông.

Hiện nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu có khoảng 20.000 lượt ô tô qua lại mỗi ngày, đêm. Riêng trạm thu phí  có hơn 40 nhân viên làm nhiệm vụ thu phí các phương tiện qua lại ở  6 làn xe.

Để đảm bảo phòng dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu quán triệt cho toàn thể nhân viên trạm thu phí phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; trang bị dụng cụ bảo hộ cho nhân viên.

Trước khi bắt tay vào công việc, các nhân viên thu phí đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng quy định. Đồng thời, thực hiện giãn cách, cắt giảm bớt 20% nhân viên trực tiếp thu phí. Trong quá trình thu phí phương tiện, yêu cầu tài xế dừng xe phải mang khẩu trang; duy trì hoạt động thu phí tự động (không dừng) tại các làn xe. Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu chủ động phương án xả trạm không để xảy ra ùn tắc giao thông làm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết: “Hiện nay, trạm thu phí của chúng tôi nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, ngoài những quy định của Bộ y tế, chúng tôi còn trang bị, cung cấp dụng cụ như: khẩu trang, mặt nạ chống tia bắn, găng tay…Hàng ngày, đều có phun thuốc khử trùng và lập  kế hoạch dự phòng trong tình huống xấu nhất nếu trạm thu phí bị phong tỏa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 1/6, thu phí trạm BOT tuyến tránh thị trấn Đông Hưng trên QL10
Từ 1/6, thu phí trạm BOT tuyến tránh thị trấn Đông Hưng trên QL10

VOV.VN - Bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/6, trạm thu phí tuyến tránh thị trấn Đông Hưng (Thái Bình) trên QL10 chính thức thu phí, xe ô tô không kinh doanh của người dân 4 xã gần trạm được miễn, giảm 100%.

Từ 1/6, thu phí trạm BOT tuyến tránh thị trấn Đông Hưng trên QL10

Từ 1/6, thu phí trạm BOT tuyến tránh thị trấn Đông Hưng trên QL10

VOV.VN - Bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/6, trạm thu phí tuyến tránh thị trấn Đông Hưng (Thái Bình) trên QL10 chính thức thu phí, xe ô tô không kinh doanh của người dân 4 xã gần trạm được miễn, giảm 100%.

Xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu ngay ngày đầu Tết Dương lịch
Xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu ngay ngày đầu Tết Dương lịch

VOV.VN - Sáng nay 1/1, tại khu vực cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) phải xả trạm. Tình hình giao thông trên Quốc lộ 1, địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng tăng cao.  

Xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu ngay ngày đầu Tết Dương lịch

Xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu ngay ngày đầu Tết Dương lịch

VOV.VN - Sáng nay 1/1, tại khu vực cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) phải xả trạm. Tình hình giao thông trên Quốc lộ 1, địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng tăng cao.  

Chiều nay tạm dừng thu phí hai trạm BOT quốc lộ 1K
Chiều nay tạm dừng thu phí hai trạm BOT quốc lộ 1K

VOV.VN - Như vậy, kể từ tháng 8/2020 đến nay, đây là dự án BOT thứ ba trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí.

Chiều nay tạm dừng thu phí hai trạm BOT quốc lộ 1K

Chiều nay tạm dừng thu phí hai trạm BOT quốc lộ 1K

VOV.VN - Như vậy, kể từ tháng 8/2020 đến nay, đây là dự án BOT thứ ba trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí.