Tránh tâm lý chủ quan sau tiêm mũi 1, từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới

VOV.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị siết chặt kiểm soát, tránh tâm lý chủ quan sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1. Đồng thời sẵn sàng từng bước sang giai đoạn bình thường mới

Sáng 14/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ dây chuyền tiêm và xét nghiệm tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch quận Cầu Giấy trên địa bàn phường Dịch Vọng và điểm tiêm Nhà văn hóa phường Dịch Vọng Hậu. Tại đây, người dân bày tỏ sự phấn khởi được Thành phố và quận Cầu Giấy bố trí tiêm vaccine Pfizer cho người cao tuổi, người có bệnh nền.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng tham gia cuộc họp trực tuyến với UBND các phường tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Cầu Giấy.

Báo cáo của quận Cầu Giấy cho biết, từ ngày 27/7/2021 đến nay, trên địa bàn có 33 bệnh nhân F0, 20 F1 đang cách ly. Quận đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với lũy tích đạt 117.344 mẫu, tiêm 151.436 mũi vaccine phòng Covid-19. Thành lập 3 khu cách ly tập trung, thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Thành lập tổ hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch, bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của quận Cầu Giấy trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, đề nghị quận Cầu Giấy tiếp tục siết chặt kiểm soát người lưu thông trên đường để hạn chế nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, thành phố Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, trước ngày 15/9, theo tiến độ thực nhận vaccine. Ngay sau khi cơ bản tiêm cho 100% người dân trong độ tuổi, Cầu Giấy cần có kế hoạch bảo vệ người cao tuổi mắc bệnh nền và trẻ em. Sẵn sàng các dây chuyền tiêm để sau 4 đến 8 tuần tiếp tục tổ chức tiêm mũi 2.

Trước nguy cơ lây nhiễm của biến chủng mới, bà Tuyến đề nghị quận Cầu Giấy siết chặt kiểm soát, tránh tâm lý chủ quan sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1. Đồng thời có kế hoạch sẵn sàng phương án sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập trung khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát; bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn... từng bước kiểm soát dịch bệnh, cùng Thành phố bước sang giai đoạn bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong mấy ngày qua, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất. Ngành Y đặt mục tiêu tiêm nhanh nhất, sớm nhất nhưng phải an toàn nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong mấy ngày qua, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất. Ngành Y đặt mục tiêu tiêm nhanh nhất, sớm nhất nhưng phải an toàn nhất.

Bí thư Hà Nội kiểm tra việc thiết lập chốt 3 vùng chống dịch
Bí thư Hà Nội kiểm tra việc thiết lập chốt 3 vùng chống dịch

VOV.VN - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp thị sát khu vực “chốt cứng” cầu Noi thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), việc tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến đường quốc lộ.

Bí thư Hà Nội kiểm tra việc thiết lập chốt 3 vùng chống dịch

Bí thư Hà Nội kiểm tra việc thiết lập chốt 3 vùng chống dịch

VOV.VN - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp thị sát khu vực “chốt cứng” cầu Noi thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), việc tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến đường quốc lộ.

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương
Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương

VOV.VN - Chiều 31/8, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn 2 phường Văn Miếu, Văn Chương thuộc diện “vùng đỏ” của quận Đống Đa.

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương

Bí thư Hà Nội kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương

VOV.VN - Chiều 31/8, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn 2 phường Văn Miếu, Văn Chương thuộc diện “vùng đỏ” của quận Đống Đa.