Trao hàng ngàn phần quà “siêu thị 0 đồng, bếp ăn 0 đồng” đến người khó khăn ở Cần Thơ

VOV.VN - Hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm đã được Hội LHPN TP Cần Thơ trao tặng, hỗ trợ người dân khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống bà con trên từng địa bàn.

Qua 5 tuần hoạt động, “Siêu thị 0 đồng chia sẻ yêu thương” do Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp với Sở công thương, Công an TP Cần Thơ tổ chức, đã trao hơn 2.700 phần quà gồm thịt gà, trứng, sữa, mì ly… cho các bếp ăn nấu hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người dân khó khăn.

Đồng hành cùng Hội LHPN TP, nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa đã ra đời ở các cấp hội phụ nữ cơ sở. Điển hình như từ tháng 7/2021 đến nay, Hội LHPN xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã hỗ trợ 55 phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm cho bà con ấp Trường Phú B bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; vận động hỗ trợ 450kg thanh long, 100kg cam, nhãn, 200 đòn bánh tét tặng cho các chốt kiểm dịch và Bệnh viện dã chiến huyện Thới Lai.

Đặc biệt, Hội LHPN xã đã tổ chức chương trình “đi chợ dùm” cho chị em trên địa bàn, ai có nhu cầu mua nhu yếu phẩm, liên hệ số điện thoại của cán bộ Hội, sẽ được các chị giao hàng tận nơi mà không tính phí. Nhờ vậy, bà con hạn chế ra đường, tránh lây lan dịch bệnh.

Mới nhất vào chiều 25/8, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã trao tặng 100 phần quà và 1,5 tấn rau củ cho các hộ hoàn cảnh khó khăn của 11 phường trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 43 triệu đồng. Quận Hội cũng tiếp tục duy trì mô hình “Bếp ăn 0 đồng”, vận động nhà hảo tâm trao 230 phần ăn sáng cho lực lượng làm công tác truy vết của quận, lực lượng trực chốt trên địa bàn phường Cái Khế, An Nghiệp, An Cư.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chia sẻ, từ khi thực hiện đến nay, quận hội đã vận động mạnh thường quân trao tặng 2.361 phần quà.

“Trong 14 ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tiếp tục thực hiện “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch đảm bảo dinh dưỡng, thực hiện công việc tốt hơn. Đây cũng là hoạt động chúng tôi cùng với Hội LHPN TP Cần Thơ đoàn kết, chung tay, góp sức, vượt qua đại dịch Covid-19”, bà Nga cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

122 giảng viên, sinh viên Y Dược cổ truyền vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch
122 giảng viên, sinh viên Y Dược cổ truyền vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Trưa nay (25/8), 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam làm lễ xuất quân tình nguyện lên đường vào miền Nam hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

122 giảng viên, sinh viên Y Dược cổ truyền vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

122 giảng viên, sinh viên Y Dược cổ truyền vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Trưa nay (25/8), 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam làm lễ xuất quân tình nguyện lên đường vào miền Nam hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM đưa hơn 300 người lang thang cơ nhỡ vào trung tâm hỗ trợ xã hội
TP.HCM đưa hơn 300 người lang thang cơ nhỡ vào trung tâm hỗ trợ xã hội

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, đến nay thành phố đã tiếp nhận hơn 300 người lang thang cơ nhỡ sinh sống ở nơi công cộng vào trung tâm hỗ trợ xã hội.

TP.HCM đưa hơn 300 người lang thang cơ nhỡ vào trung tâm hỗ trợ xã hội

TP.HCM đưa hơn 300 người lang thang cơ nhỡ vào trung tâm hỗ trợ xã hội

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, đến nay thành phố đã tiếp nhận hơn 300 người lang thang cơ nhỡ sinh sống ở nơi công cộng vào trung tâm hỗ trợ xã hội.

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam
Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Giá trị mỗi phần quà tối đa là 300.000 đồng. Địa phương có thể quyết định chuyển quà bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt,...

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

Hỗ trợ 600.000 phần quà, trị giá hơn 180 tỷ đồng cho người dân các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Giá trị mỗi phần quà tối đa là 300.000 đồng. Địa phương có thể quyết định chuyển quà bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt,...