Triển khai tiêm vaccine cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN - Sáng nay (9/3), tỉnh Gia Lai tổ chức tiêm 61 liều vaccine đầu tiên/1900 liều  vaccine Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ. Theo đó, lực lượng cán bộ y tế ở Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh là những người đầu tiên được tiêm phòng.

Chuẩn bị cho buổi tiêm vaccine Covid-19, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Gia Lai đã xây dựng quy trình tiêm chủng 5 bước. Theo đó, người tiêm được đo thân nhiệt, khử khuẩn; tư vấn về những phản ứng phụ có thể gặp sau tiêm; khám sàng lọc xác định các chỉ số sức khoẻ; theo dõi sức khoẻ trong 30 phút ở phòng sau tiêm, nếu không có gì bất thường sẽ được nhận giấy chứng nhận đã tiêm vaccine Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Gia Lai, cho biết: “2 đến 3 hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị cho công tác tiêm chửng này. Đây là vaccine mới nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng về quy trình tiêm chủng; từ khâu tiếp đón, tư vấn, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm; chuẩn bị mọi phương tiện, dụng cụ, máy móc cấp cứu nếu có tình huống sốc phản vệ. Nói chung, yếu tố an toàn được đặt lên trên hết.”

Theo ghi nhận thực tế trong sáng nay, có 12 cán bộ y tế tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Gia Lai được tiêm vaccine Covid-19 đều rất thoải mái về tâm lý, không gặp phản ứng bất thường sau tiêm. những người được tiêm phòng đầu tiên, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng cho biết: “Trong năm tôi cũng đã tiêm vaccine bạch hầu và cúm cảm thấy vaccine Covid-19 không đau bằng, tiêm rất nhẹ nhàng. Sau khi được tiêm, tôi yên tâm hơn trong việc điều trị bệnh nhân và việc phòng, chống Covid-19 trong thời gian tiếp theo”.

Bác sĩ Đào Ngọc Quân thì cho biết "Tiêm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn bình thường, không đau. Trước khi tiếp, tôi có chút hồi hộp, vui mừng, phấn khởi, mình mong là vaccine có tác dụng lâu dài và người dân ai cũng được tiêm vaccine để đẩy lùi dịch bệnh".

Giám sát việc tổ chức tiêm vaccine tại tỉnh Gia Lai đợt này, ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, nhận xét, Gia Lai đã thực hiện nghiêm túc quy trình tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; trang thiết bị, máy móc, nhân lực đầy đủ: “Quy trình tiêm vaccine Covid-19 tại Gia Lai theo đánh giá của tôi thì đảm bảo 5 khâu. Tại bàn tiêm và theo dõi sau tiêm đều có hộp an toàn để xử lý nếu có sốc phản vệ. Hiện nay, vaccine chưa đủ nên chúng ta tập trung cho lực lượng chống dịch. Sau này vaccine về nhiều thì chúng ta sẽ tổ chức giống tiêm chủng thường xuyên”.

Dự kiến trong 2 ngày 9 và 10/3, cùng với 61 cán bộ y tế tại Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19, 39 cán bộ y tế tại một số khoa của Bệnh viên Đa khoa Gia Lai cũng sẽ được tiêm vaccine. 1.800 liều vaccine Covid-19 còn lại sẽ được phân bổ về những địa phương có dịch tiêm phòng cho những người đang thực hiện công tác trên tuyến đầu chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình tiêm vaccine
WHO mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình tiêm vaccine

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 9/3, Gia Lai sẽ bắt đầu tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19.

WHO mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình tiêm vaccine

WHO mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình tiêm vaccine

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 9/3, Gia Lai sẽ bắt đầu tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19.

Những người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại Hải Dương
Những người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại Hải Dương

VOV.VN - Sáng nay (8/3), tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu cho bác sĩ, nhân viên chống dịch và người dân.

Những người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại Hải Dương

Những người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại Hải Dương

VOV.VN - Sáng nay (8/3), tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu cho bác sĩ, nhân viên chống dịch và người dân.

Hải Dương tiêm xong 130 liều vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên
Hải Dương tiêm xong 130 liều vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Ngày 8/3, tỉnh Hải Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 130 người đầu tiên. Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành  là 2 địa điểm được lựa chọn để thực hiện việc tiêm chủng.

Hải Dương tiêm xong 130 liều vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên

Hải Dương tiêm xong 130 liều vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên

VOV.VN - Ngày 8/3, tỉnh Hải Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 130 người đầu tiên. Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành  là 2 địa điểm được lựa chọn để thực hiện việc tiêm chủng.