Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lúc 18h15 ngày 26/2, Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Ngô Đình Ánh, sinh năm 1961, quê xã Tam Thanh, (Phú Quý, Bình Thuận), là lao động trên tàu cá BTh 97471 TS.

Trước đó, lúc 13h15, ngày 26/2, bệnh nhân Ánh được các ngư dân trên tàu cá BTh 97471 TS đưa vào đảo Tiên Nữ trong tình trạng đau đầu, ù tai, tê bì, bại yếu ½ cơ thể bên trái, huyết áp 180/100 mmHg. Tại đây, quân y của đảo đã cho bệnh nhân uống thuốc hạ áp và giới thiệu qua đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị.

Tại đảo Trường Sa, quân y đã thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, chẩn đoán: theo dõi xuất huyết não bán cầu phải giờ thứ 20/tăng huyết áp và tổ chức điều trị: bổ sung dinh dưỡng, duy trì đường truyền tĩnh mạch, theo dõi tích cực tri giác và kiểm soát chặt chẽ huyết áp mục tiêu của bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở thỏa đáng, không yếu liệt tứ chi, tiếp tục cách ly tại khu riêng của đảo để theo dõi và điều trị.

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu ngư dân, cán bộ, chiến sĩ của đảo Tiên Nữ và đảo Trường Sa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Lúc 16 giờ, ngày 24/2, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Bùi Tấn Thanh, 52 tuổi, quê xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Thanh bị giảm áp sau gần 30 phút lặn ở độ sâu khoảng 45 mét dưới biển khi khai thác hải sản.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Lúc 16 giờ, ngày 24/2, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Bùi Tấn Thanh, 52 tuổi, quê xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Thanh bị giảm áp sau gần 30 phút lặn ở độ sâu khoảng 45 mét dưới biển khi khai thác hải sản.

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu
Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Trưa 24/2, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị suy hô hấp từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Trưa 24/2, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị suy hô hấp từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị áp xe ruột thừa
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị áp xe ruột thừa

VOV.VN - Lúc 11h ngày 4/2, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Mai Xuân Lãnh, sinh năm 1959, bị áp xe ruột thừa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị áp xe ruột thừa

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị áp xe ruột thừa

VOV.VN - Lúc 11h ngày 4/2, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Mai Xuân Lãnh, sinh năm 1959, bị áp xe ruột thừa.