Từ 48 ca mắc, phát hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng ở TP.HCM

VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, ngoài chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, thành phố này còn phát hiện 48 bệnh nhân Covid-19 qua khám sàng, từ đó đã điều tra truy vết ra các ổ dịch khác trong cộng đồng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP.HCM diễn ra vào 11/6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ngoài chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, thành phố còn phát hiện 48 bệnh nhân Covid-19 qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám, từ đó đã điều tra truy vết ra các ổ dịch khác trong cộng đồng.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong số 30 bệnh viện, phòng khám phát hiện những ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trừ Bệnh viện quận Tân Phú có lây nhiễm trong bệnh viện (theo đánh giá nhiều khả năng liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng), các bệnh viện khác đã thực hiện tốt khâu sàng lọc bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ nên không dẫn đến lây nhiễm trong bệnh viện.  

Từ 48 trường hợp được phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám, TP đã phát hiện 6 ổ dịch. Cụ thể, mới đây nhất là ổ dịch tại một xưởng cơ khí ở Hóc Môn, được phát hiện vào tối 8/6 sau khi ghi nhận 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đến khám tại 3 bệnh viện: Thống Nhất, Trưng Vương và Bình Chánh. Qua truy vết, các bệnh nhân này đều có đến xưởng cơ khí nói trên, từ đây đã tìm ra thêm 25 ca bệnh khác, trong đó có 3 người làm việc tại Công ty SAMHO (Củ Chi). Tất cả những bệnh nhân này đều có quan hệ gia đình, hoặc hàng xóm có tiếp xúc gần.

Đối với ổ dịch tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân), từ 1 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quốc tế City ngày 5/6 và 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại bệnh viện Triều An ngày 7/6, qua truy vết đã phát hiện chuỗi lây nhiễm gồm 14 ca bệnh, trong đó có 1 công nhân làm việc tại công ty Pouyuen. Hiện tại ổ dịch đang được kiểm soát chặt chẽ.

Còn ổ dịch tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, từ 1 ca bệnh khám sàng lọc tại Bệnh viện Đức Khang, Quận 5 vào ngày 2/6 đã phát hiện thêm 5 bệnh nhân là người sống cùng nhà và đồng nghiệp. Riêng ổ dịch tại ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, từ 1 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Hóc Môn ngày 5/6, đã phát hiện thêm 9 bệnh nhân khác cùng nhà và hàng xóm.

Ngoài ra, trước đó còn có ổ dịch trong một công ty ở Quận 3 gồm 4 trường hợp, trong đó 2 bệnh nhân phát hiện ngày 18/5, hai trường hợp khác vào ngày 4/6 và 8/6, tuy nhiên đã được cách ly tập trung nên không có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Bên cạnh đó là ổ dịch tại quán bánh canh ở Quận 3 có 7 trường hợp, trong đó 5 bệnh nhân được phát hiện từ ngày 21/5, đến ngày 2/6 công bố thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần dương tính, đã được cách ly nên cũng không lây nhiễm cho cộng đồng. Đến nay ổ dịch này chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh.

“Nếu tổng kết lại thì mỗi chuỗi có khoảng 3,4,5 trường hợp. Tuy nhiên có những chuỗi không chấp hành nghiêm trong giai đoạn giãn cách, vẫn còn tập trung, hoặc qua tiếp xúc với hàng xóm. Chỉ cần gỡ khẩu trang ra nói chuyện với nhau là rất nguy hiểm, đó là những tiếp xúc mà chúng ta cần lưu ý”, ông Bỉnh chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP. HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm mới với 28 ca mắc Covid-19
TP. HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm mới với 28 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện khi các bệnh nhân đi khám bệnh ở 3 bệnh viện khác nhau do có triệu chứng sốt ho, nhưng đều cùng một ổ dịch.

TP. HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm mới với 28 ca mắc Covid-19

TP. HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm mới với 28 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện khi các bệnh nhân đi khám bệnh ở 3 bệnh viện khác nhau do có triệu chứng sốt ho, nhưng đều cùng một ổ dịch.

Chiều 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 ca
Chiều 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 ca

VOV.VN - Tính từ 12h-18h ngày 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 57 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (20), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

Chiều 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 ca

Chiều 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 ca

VOV.VN - Tính từ 12h-18h ngày 9/6, Việt Nam có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 57 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (20), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).