Tụ tập đông người ở chùa Phật Tích: Tỉnh Bắc Ninh phê bình BCĐ phòng, chống dịch huyện

VOV.VN - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký văn bản phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tiên Du do không thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Sau khi Báo điện tử VOV (VOV.VN) có phản ánh về việc nhiều người đổ về chùa Phật Tích ngày Tết Dương lịch (1/1), gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký văn bản số 01/UBND-KGVX, phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tiên Du đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tiên Du chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Phật Tích.

Văn bản nên rõ: “Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Trường hợp để xảy ra vi phạm phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật, đặc biệt là người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh, từ 6h ngày 3/1 đến 6h ngày 4/1, Bắc Ninh ghi nhận 716 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 564 ca mắc có nguy cơ cộng đồng, 68 F0 là trẻ em dưới 16 tuổi và 152 F0 ở khu cách ly, phong tỏa, xâm nhập, nhập cảnh. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 318 ổ dịch đang hoạt động trên 8/8 huyện, thành phố, trong đó huyện Tiên Du có 37 ổ dịch.

Hiện, tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc mới, các trường hợp đi/về từ vùng dịch, thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là các xã, phường ở cấp độ 3, 4, khu vực phong tỏa, khu vực đông công nhân thuê trọ, sinh sống.

Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng; rà soát các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, các đối tượng tiêm chưa đủ liều và các đối tượng tiêm mũi nhắc lại, bổ sung trên địa bàn để tổ chức tiêm theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh có số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục
Bắc Ninh có số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục

VOV.VN - Từ 6h ngày 2/1 đến 6h ngày 3/1, Bắc Ninh ghi nhận 533 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 403 ca tại cộng đồng, 130 ca ở khu cách ly, phong tỏa, xâm nhập, nhập cảnh. Đây là số ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Bắc Ninh có số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục

Bắc Ninh có số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục

VOV.VN - Từ 6h ngày 2/1 đến 6h ngày 3/1, Bắc Ninh ghi nhận 533 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 403 ca tại cộng đồng, 130 ca ở khu cách ly, phong tỏa, xâm nhập, nhập cảnh. Đây là số ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không để tập trung đông người tại chùa Phật Tích
Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không để tập trung đông người tại chùa Phật Tích

VOV.VN - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo huyện Tiên Du, công an huyện khẩn trương có biện pháp ngăn chặn người dân tụ tập đông người, vui chơi tại khu vực di tích chùa Phật Tích, gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không để tập trung đông người tại chùa Phật Tích

Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không để tập trung đông người tại chùa Phật Tích

VOV.VN - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo huyện Tiên Du, công an huyện khẩn trương có biện pháp ngăn chặn người dân tụ tập đông người, vui chơi tại khu vực di tích chùa Phật Tích, gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?
Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

VOV.VN - Để duy trì trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện chính sách thu hút đầu tư, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp FDI

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

Vượt qua “bão COVID-19”, Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI như thế nào?

VOV.VN - Để duy trì trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện chính sách thu hút đầu tư, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp FDI

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 22h, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ
Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 22h, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, yoga, spa, phòng game, quán bi-a, rạp chiếu phim…; không tổ chức tụ tập đông người liên hoan tất niên;dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h.

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 22h, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 22h, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, yoga, spa, phòng game, quán bi-a, rạp chiếu phim…; không tổ chức tụ tập đông người liên hoan tất niên;dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h.

Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý, điều trị F0 tại nhà
Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, từ ngày 25/12, các huyện, thành phố trên địa bàn bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà.

Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý, điều trị F0 tại nhà

Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, từ ngày 25/12, các huyện, thành phố trên địa bàn bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà.

Chủ quan với dịch COVID-19, dòng người ùn ùn đổ về chùa Phật Tích ngày Tết dương lịch
Chủ quan với dịch COVID-19, dòng người ùn ùn đổ về chùa Phật Tích ngày Tết dương lịch

VOV.VN - Ngày 1/1/2022, hàng nghìn người dân ùn ùn đổ về chùa Phật Tích (Bắc Ninh) để vui chơi, vãn cảnh bất chấp dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, liên tiếp nhiều ngày có số ca mắc mới ở mức cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chủ quan với dịch COVID-19, dòng người ùn ùn đổ về chùa Phật Tích ngày Tết dương lịch

Chủ quan với dịch COVID-19, dòng người ùn ùn đổ về chùa Phật Tích ngày Tết dương lịch

VOV.VN - Ngày 1/1/2022, hàng nghìn người dân ùn ùn đổ về chùa Phật Tích (Bắc Ninh) để vui chơi, vãn cảnh bất chấp dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, liên tiếp nhiều ngày có số ca mắc mới ở mức cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.