VEC cam kết giải quyết dứt điểm tồn tại liên quan cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Hôm nay (17/5), tại Quảng Ngãi, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, trong thời gian thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phía VEC và các nhà thầu đã mượn 23 tuyến đường của địa phương, đến nay chỉ mới hoàn trả 15 tuyến đường. Dự án cũng chưa hoàn thành nút giao Dung Quất, 2 tuyến đường gom, 7 đường ngang, 18 vị trí hàng rào bảo vệ cao tốc chưa thi công do còn nhiều vướng mắc… Quá trình thi công dự án đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân; ruộng đồng, mương thoát nước bị bồi lấp, ngập úng... Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng phía VEC và các nhà thầu vẫn chây ì, gây bức xúc trong dư luận.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài 40km gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi. Những tồn tại, vướng mắc liên quan dự án này kéo dài quá lâu gây bức xúc trong dân. UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần đã gửi văn bản kiến nghị VEC và Bộ Giao thông Vận tải xem xét, xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC cam kết với tỉnh Quảng Ngãi, sẽ sớm hoàn thành thi công, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng, khắc phục, bồi thường thiệt hại ảnh hưởng dân sinh: “Chúng tôi cam kết, từ quý III năm nay sẽ khởi động lại và xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng của dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ bố trí con người, nguồn lực, sắp xếp bố trí đầy đủ để thực hiện trong thời gian tới”.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết áp lực giao thông cho tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Việc chậm trễ giải quyết những tồn tại liên quan đến dự án này gây khó khăn cho người dân và chính quyền địa phương.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ dự án, tổng hợp các kiến nghị, tồn tại gửi VEC trước ngày 31/5. Trong đó, chú ý đến việc rà soát các tuyến đường chưa hoàn trả, hàng rào bảo vệ chưa thi công, các điểm sạt lở, bồi lấp…

“Trên cơ sở kiến nghị về điều chỉnh tổng mức đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án, đề nghị VEC phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi rà soát, hoàn thiện trình điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư để có cơ sở quyết toán. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022” - ông Đặng Văn Minh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc khi thu phí không dừng 100%?
Lo ngại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc khi thu phí không dừng 100%?

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bắt đầu thu phí tự động không dừng 100%. Nhưng với tỷ lệ xe dán thẻ mới trên 50% nên có nhiều lo ngại tuyến cao tốc này sẽ xảy ra ùn tắc.

Lo ngại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc khi thu phí không dừng 100%?

Lo ngại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc khi thu phí không dừng 100%?

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bắt đầu thu phí tự động không dừng 100%. Nhưng với tỷ lệ xe dán thẻ mới trên 50% nên có nhiều lo ngại tuyến cao tốc này sẽ xảy ra ùn tắc.

Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu VEC khắc phục ngay hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu VEC khắc phục ngay hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ khẳng định, VEC phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân do chậm trễ khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu VEC khắc phục ngay hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu VEC khắc phục ngay hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ khẳng định, VEC phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân do chậm trễ khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quản lý vận hành đường cao tốc: Những “điểm nghẽn” cần khơi thông
Quản lý vận hành đường cao tốc: Những “điểm nghẽn” cần khơi thông

VOV.VN - Việc quản lý, vận hành đường cao tốc ở Việt Nam đang còn khoảng trống lớn về khung pháp lý và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cần sớm phải hoàn thiện để thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này.

Quản lý vận hành đường cao tốc: Những “điểm nghẽn” cần khơi thông

Quản lý vận hành đường cao tốc: Những “điểm nghẽn” cần khơi thông

VOV.VN - Việc quản lý, vận hành đường cao tốc ở Việt Nam đang còn khoảng trống lớn về khung pháp lý và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cần sớm phải hoàn thiện để thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này.