Vi phạm phòng chống dịch tại Hà Nội có thể bị xử phạt lên tới 200 triệu đồng

VOV.VN - Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, mức xử phạt cao nhất 200 triệu đồng, có thể xử lý hình sự, phạt tù.

Ngày 24/7, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, theo đó:

Người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa đến 3 triệu đồng.

Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng.

Người che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh Covid-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng.

Người không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng.

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức.

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức.

Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh Covid- 19 bị phạt tiền tối đa đến 30 triệu đồng.

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự (mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm).

Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự (mức phạt tù tối đa đến 7 năm).

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có 184 cơ sở ngoài công lập xét nghiệm SARS-CoV-2
Hà Nội có 184 cơ sở ngoài công lập xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 180 cơ sở y tế ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Hà Nội có 184 cơ sở ngoài công lập xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội có 184 cơ sở ngoài công lập xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 180 cơ sở y tế ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Hà Nội sẽ xử phạt nghiêm vi phạm để tận dụng “thời gian vàng” giãn cách chống dịch
Hà Nội sẽ xử phạt nghiêm vi phạm để tận dụng “thời gian vàng” giãn cách chống dịch

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để.

Hà Nội sẽ xử phạt nghiêm vi phạm để tận dụng “thời gian vàng” giãn cách chống dịch

Hà Nội sẽ xử phạt nghiêm vi phạm để tận dụng “thời gian vàng” giãn cách chống dịch

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để.

Hà Nội chính thức yêu cầu tạm dừng hoạt động của xe ôm công nghệ
Hà Nội chính thức yêu cầu tạm dừng hoạt động của xe ôm công nghệ

VOV.VN - Sở GTVT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội chính thức yêu cầu tạm dừng hoạt động của xe ôm công nghệ

Hà Nội chính thức yêu cầu tạm dừng hoạt động của xe ôm công nghệ

VOV.VN - Sở GTVT thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội yêu cầu ngừng thi công xây nhà, công trình dân dụng
Hà Nội yêu cầu ngừng thi công xây nhà, công trình dân dụng

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình dân dụng trong 15 ngày để thực hiện Chỉ thị 16.

Hà Nội yêu cầu ngừng thi công xây nhà, công trình dân dụng

Hà Nội yêu cầu ngừng thi công xây nhà, công trình dân dụng

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình dân dụng trong 15 ngày để thực hiện Chỉ thị 16.

Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, người dân cần lưu ý những gì?
Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, người dân cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Theo khuyến cáo, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người.

Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, người dân cần lưu ý những gì?

Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, người dân cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Theo khuyến cáo, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người.

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết
Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

VOV.VN - Sáng 24/7, Hà Nội đã họp báo thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, từ 6h00 ngày 24/7.

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

VOV.VN - Sáng 24/7, Hà Nội đã họp báo thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, từ 6h00 ngày 24/7.

Siêu thị, TTTM Hà Nội đầy ắp nhu yếu phẩm trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách
Siêu thị, TTTM Hà Nội đầy ắp nhu yếu phẩm trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách

VOV.VN - Các siêu thị, Trung tâm thương mại Hà Nội đầy ắp hàng hoá nhu yếu phẩm trong ngày đầu giãn cách xã hội.

Siêu thị, TTTM Hà Nội đầy ắp nhu yếu phẩm trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách

Siêu thị, TTTM Hà Nội đầy ắp nhu yếu phẩm trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách

VOV.VN - Các siêu thị, Trung tâm thương mại Hà Nội đầy ắp hàng hoá nhu yếu phẩm trong ngày đầu giãn cách xã hội.