“VOV luôn đồng hành với sự phát triển của Hà Nội”

VOV.VN - Tại buổi thăm và chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, thời gian qua, VOV đã luôn luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố Hà Nội.

Chiều 16/6, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội dẫn đầu đã tới chúc mừng động viên và chung vui với đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của VOV.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, VOV đã luôn luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố Hà Nội.

Theo ông Tuấn, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, thành phố Hà Nội đã đạt những hiệu quả quan trọng. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt dịch. Mặc dù đợt bùng phát dịch lần này diễn biến phức tạp hơn, biến chủng phức tạp và có tốc độ lây lan nhanh nhưng thành phố Hà Nội vẫn kiên định với mục tiêu chống dịch đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng xác định không được lơ là, chủ quan.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, dự kiến, trong tuần này, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức phát động đóng góp vào Quỹ Vaccine để phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ khác như giải ngân đầu tư công, các nhiệm vụ phát triển kinh tế. “Để làm được những nhiệm vụ trên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân. Trong đó sự đóng góp và đồng hành vô cùng quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung và đặc biệt là VOV”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng hy vọng trong thời gian tới, VOV tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp với thành phố Hà Nội để công tác phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước đạt kết quả cao.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang, đã gửi lời cảm ơn thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho VOV trong dịp này.

Ông Vũ Hải Quang cho biết thời gian qua, VOV cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đưa tin tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội của cả nước, trong đó cũng đặc biệt quan tâm đến Thủ đô- trái tim của cả nước. Trong 45 năm qua, thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều cho các hoạt động của VOV. Báo chí sẽ luôn luôn và tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng trong tất cả mọi lĩnh vực, trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt thời điểm hiện nay là công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong sáng 16/6, đoàn đại biểu đại diện Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp do Đại tá Hoàng Văn Lợi, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp và đoàn đại biểu đại diện Bộ Tư lệnh Phòng không- không quân do Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - không quân dẫn đầu đã tới chúc mừng VOV và cảm ơn VOV đã dành sự quan tâm, giúp đỡ về công tác tuyên truyền trong suốt thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền trên các phương tiện của VOV cũng như các cơ quan báo chí khác đã giúp nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về lực lượng quân chủng phòng không - không quân. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng quân chủng phòng không - không quân cũng rất nặng nề, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến mong rằng, thời gian tới lực lượng quân chủng phòng không - không quân tiếp tục đón nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của VOV, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị để tiếp tục thông tin, tuyên truyền có hiệu quả.

Đáp từ, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng mong rằng, trong thời gian tới, VOV và các đơn vị Binh chủng Tăng thiết giáp; Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu chặt chẽ hơn, từ đó VOV và các đơn vị sẽ ngày càng gắn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung mà Đảng, Nhà nước giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 15/6, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 15/6, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN.

Lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia
Lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia

VOV.VN - Trong số 150 tác phẩm vào chung khảo, tác phẩm “Việt Nam -Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình” đã được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chấm giải đặc biệt.

Lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia

Lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia

VOV.VN - Trong số 150 tác phẩm vào chung khảo, tác phẩm “Việt Nam -Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình” đã được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chấm giải đặc biệt.

151 tác phẩm thuộc 11 loại giải lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia
151 tác phẩm thuộc 11 loại giải lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia

VOV.VN - Sáng 2/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức Lễ khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV.

151 tác phẩm thuộc 11 loại giải lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia

151 tác phẩm thuộc 11 loại giải lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia

VOV.VN - Sáng 2/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức Lễ khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV.