“Vùng xanh” ở TP. Thủ Dầu Một phát hiện chùm 73 ca F0 chưa rõ nguồn lây

VOV.VN - Ngày 20/9, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với UBND phường Phú Cường khoanh vùng, truy vết, xử lý chùm ca bệnh vừa được phát hiện tại địa phương.

Khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân tại tổ 4 và tổ 15, khu phố 1 với khoảng 630 người, ngành y tế phát hiện có 73 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các ca bệnh này đều chưa xác định được nguồn lây.

Ngành y tế TP. Thủ Dầu Một đã đưa 73 trường hợp nghi ngờ đi cách ly tập trung. Những người còn lại được khoanh vùng, phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR.

Là phường trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một và có chợ Thủ Dầu Một - nơi hoạt động trong suốt thời gian qua để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, phường Phú Cường đã tổ chức kiểm soát tốt, không để lây lan dịch bệnh. Khi thành phố Thủ Dầu Một được công bố “vùng xanh” thì phường Phú Cường cũng được đánh giá cao trong công tác phòng, chống dịch.

Do đó, thông tin phát hiện chùm 73 ca F0 trên địa bàn phường Phú Cường khiến nhiều người dân bất ngờ. Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sau 1 tuần thành phố Thủ Dầu Một nới lỏng giãn cách (từ ngày 10/9) người dân ra đường rất đông, một số người chủ quan không đeo khẩu trang.

Hiện nay, thành phố Thủ Dầu Một đang yêu cầu các phường kiểm soát chặt hơn nữa việc người dân ra đường không có lí do chính đáng; xử lí nghiêm trường hợp tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng để tránh dịch bệnh bùng phát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ ở Bình Dương đỡ đẻ ngay trên vỉa hè
Bác sĩ ở Bình Dương đỡ đẻ ngay trên vỉa hè

VOV.VN - Trên đường đi họp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cùng đồng nghiệp đã giúp đỡ một sản phụ vượt cạn thành công ngay vỉa hè.

Bác sĩ ở Bình Dương đỡ đẻ ngay trên vỉa hè

Bác sĩ ở Bình Dương đỡ đẻ ngay trên vỉa hè

VOV.VN - Trên đường đi họp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cùng đồng nghiệp đã giúp đỡ một sản phụ vượt cạn thành công ngay vỉa hè.

Bình Dương có thêm 2.332 ca mắc COVID-19, Bình Phước đã có 1.117 ca
Bình Dương có thêm 2.332 ca mắc COVID-19, Bình Phước đã có 1.117 ca

VOV.VN - Bình Dương đặt mục tiêu đầu tháng 10 sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Bình Dương có thêm 2.332 ca mắc COVID-19, Bình Phước đã có 1.117 ca

Bình Dương có thêm 2.332 ca mắc COVID-19, Bình Phước đã có 1.117 ca

VOV.VN - Bình Dương đặt mục tiêu đầu tháng 10 sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Xe container mất lái đâm sập nhà dân ở Bình Dương
Xe container mất lái đâm sập nhà dân ở Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang xử lý hiện trường vụ xe container đâm vào nhà dân ven đường ở xã Phước Hòa.

Xe container mất lái đâm sập nhà dân ở Bình Dương

Xe container mất lái đâm sập nhà dân ở Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang xử lý hiện trường vụ xe container đâm vào nhà dân ven đường ở xã Phước Hòa.

Sửa giấy xét nghiệm để “thông chốt” ở Bình Dương, test nhanh tài xế, phụ xe đều dương tính
Sửa giấy xét nghiệm để “thông chốt” ở Bình Dương, test nhanh tài xế, phụ xe đều dương tính

VOV.VN - Lực lượng chức năng Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Phú Cường, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Phú Cường để điều tra, xử lý hành vi “Vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. 

Sửa giấy xét nghiệm để “thông chốt” ở Bình Dương, test nhanh tài xế, phụ xe đều dương tính

Sửa giấy xét nghiệm để “thông chốt” ở Bình Dương, test nhanh tài xế, phụ xe đều dương tính

VOV.VN - Lực lượng chức năng Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Phú Cường, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Phú Cường để điều tra, xử lý hành vi “Vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. 

Bình Dương khẳng định không có chuyện để vaccine Moderna hết hạn phải tiêu hủy
Bình Dương khẳng định không có chuyện để vaccine Moderna hết hạn phải tiêu hủy

VOV.VN - Hôm nay (18/9), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, không có việc địa phương để vaccine Moderna hết hạn sử dụng phải tiêu hủy như mạng xã hội chia sẻ. 

Bình Dương khẳng định không có chuyện để vaccine Moderna hết hạn phải tiêu hủy

Bình Dương khẳng định không có chuyện để vaccine Moderna hết hạn phải tiêu hủy

VOV.VN - Hôm nay (18/9), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, không có việc địa phương để vaccine Moderna hết hạn sử dụng phải tiêu hủy như mạng xã hội chia sẻ.