Xô đẩy, chen lấn để được tiêm vaccine ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày qua tại các điểm tiêm chủng ở Bình Dương xảy ra tình trạng người dân tập trung đông, gây ùn ứ và không giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Điểm tiêm chủng tập trung đông người nhất là ở chợ Đông Phú 1, thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dù ngành chức năng có thông báo việc người dân được phát phiếu mới được tiêm chủng nhưng nhiều người không có phiếu vẫn cố chen lấn vào bên trong khu vực tiêm tạo nên cảnh hỗn loạn. Trước tình hình trên, phường Thuận Giao phải tăng cường lực lượng công an, quân sự hỗ trợ tuyên truyền, kêu gọi người dân giữ khoảng cách an toàn, xếp hàng chờ đến lượt.

Tại một số điểm tiêm khác ở các phường: Lái Thiêu, Bình Hòa của thành phố Thuận An, hay ở thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát… cũng xuất hiện tình trạng người dân kéo đến các điểm tiêm rất đông. Theo người dân, họ muốn được tiêm mũi 2 để sớm trở lại làm việc, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn. Một số trường hợp khác thì quá hạn tiêm mũi 2.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Bình Dương đã có thông báo về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh để trấn an người dân. Theo Sở Y tế Bình Dương, tỉnh đã được phân bổ 3,8 triệu liều vaccine và đã tiêm 3 triệu liều, số còn lại đang triển khai tiêm cho người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp.

Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, Bình Dương sẽ tiếp nhận thêm 774.000 liều vaccine do Trung ương phân bổ để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm vét đối tượng chưa tiêm mũi 1. Sở Y tế Bình Dương thông báo, người dân từ 18 tuổi trở lên an tâm sẽ được tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19. Tỉnh Bình Dương đảm bảo tiêm đủ mũi 2 cho người dân.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu các địa phương linh hoạt trong tổ chức địa điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tuyên truyền cho người dân an tâm chờ đến lượt. Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân và công nhân lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương thành lập 169 trạm y tế lưu động, đưa y tế đến gần với người dân, công nhân
Bình Dương thành lập 169 trạm y tế lưu động, đưa y tế đến gần với người dân, công nhân

VOV.VN - Tính đến ngày hôm nay (10/10), toàn tỉnh Bình Dương có 169 trạm y tế lưu động được thành lập, trong đó có 21 trạm y tế lưu động trong khu, cụm công nghiệp.

Bình Dương thành lập 169 trạm y tế lưu động, đưa y tế đến gần với người dân, công nhân

Bình Dương thành lập 169 trạm y tế lưu động, đưa y tế đến gần với người dân, công nhân

VOV.VN - Tính đến ngày hôm nay (10/10), toàn tỉnh Bình Dương có 169 trạm y tế lưu động được thành lập, trong đó có 21 trạm y tế lưu động trong khu, cụm công nghiệp.

Doanh nghiệp tại Bình Dương mong muốn được tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân
Doanh nghiệp tại Bình Dương mong muốn được tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

VOV.VN - Chiều 1/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và cùng tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất trong “tình hình mới”.

Doanh nghiệp tại Bình Dương mong muốn được tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

Doanh nghiệp tại Bình Dương mong muốn được tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

VOV.VN - Chiều 1/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và cùng tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất trong “tình hình mới”.

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường
Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).