Yên Bái, Đắk Lắk tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân
VOV.VN- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đang được các địa phương chú trọng đẩy mạnh và người dân phấn khởi, ủng hộ rất cao.
Gần 71% số người trên 18 tuổi ở Yên Bái đã được tiêm vaccine
Theo phóng viên Đinh Tuấn, thường trú Tây Bắc, đến hết ngày 12/10, tỉnh Yên Bái đã có gần 71% số người trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Cụ thể, hơn 413.000 người đã tiêm vaccine, trong đó có gần 52.000 người được tiêm đủ 2 mũi.
Các địa phương có tỷ lệ tiêm đạt cao là Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải... Riêng thành phố Yên Bái đạt trên 102% khi tổ chức tiêm cho cả lao động không phải là người địa phương.
Hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 8 và 9 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố với 14 điểm tiêm chủng, tổng số hơn 600 người tham gia.
Đắk Lắk triển khai tiêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19
Theo phóng viên Nam Trang, thường trú Tây Nguyên, ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, Trung tâm đã tiếp nhận 400.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm. Với lượng vaccine mới được cấp, Đắk Lắk sẽ tiêm đủ 2 mũi cho 200.000 người, tương đương với trên 10% dân số toàn tỉnh.
Đây là số lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay mà Đắk Lắk được nhận trong tiêm chủng phòng chống COVID-19. Theo ông Trịnh Quang Trí, dựa vào tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, số vaccine này sẽ ưu tiên cho các vùng nguy cơ cao gồm: thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M’gar, huyện Krông Búk và một phần huyện Cư Kuin. Các đơn vị khác sẽ được phân bổ vaccine theo tỷ lệ dân số, đảm bảo những đối tượng ưu tiên cao nhất cũng được tiêm trong đợt này.
Các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này gồm hơn 22.000 người trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam (đã tiêm một mũi cùng loại); các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch; người già trên 60 tuổi; phụ nữ mang thai, cho con bú và một số trường hợp học sinh, sinh viên sẽ quay trở lại các tỉnh học tập trong thời gian tới.
“Chúng ta triển khai vấn đề tiêm chủng cho toàn tỉnh với 184 xã phường thị trấn và các Trung tâm y tế, trung bình cứ một Trạm y tế tiêm được 200 mũi vaccine thì một ngày có thể tiêm được 40.000 mũi. Với 200.000 liều sẽ triển khai khoảng 5-7 ngày. Ngoại trừ tình hình thời tiết bất lợi thì sẽ tiêm trong vòng 10 ngày sẽ hoàn thành”- ông Trịnh Quang Trí cho biết./.