Yên Bái điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

VOV.VN - Nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp điều kiện thực tế, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch

Theo đó, từ 00h ngày 6/12, tỉnh Yên Bái cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ đã được yêu cầu tạm dừng trước đó, như các dịch vụ: ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán bia...), mát xa, khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao và cương quyết đóng cửa các trường hợp vi phạm (trừ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; xã Đại Minh, huyện Yên Bình và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên). Riêng dịch vụ karaoke tiếp tục dừng hoạt động; tiếp tục tạm dừng hoạt động tập trung đông người (trên 20 người) và tạm dừng tổ chức tiệc cưới cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở giáo dục đang tạm dừng dạy học trực tiếp trước đó cho học sinh đi học trở lại bắt đầu từ ngày hôm nay (6/12). Thường xuyên cập nhật thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường có liên quan đến các trường hợp F0, F1 để kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho cán bộ, giáo viên, học sinh định kỳ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 các huyện, thị xã, thành phố rà soát triệt để người đi từ các tỉnh có dịch về địa phương, các trường hợp theo thông báo khẩn của các cơ quan chức năng. Đảm bảo không để sót, để lọt những đối tượng nguy cơ. Tiếp tục rà soát người dân trên địa bàn trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID - 19 mà chưa được tiêm chủng, hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine thì tuyên truyền, vận động người dân đến ngay trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn để thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19...

Đến sáng nay (6/12), tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 161 ca bệnh Covid-19 liên quan đến chùm ca bệnh cộng đồng được phát hiện hôm 27/11, các ca bệnh được phát hiện trong 2 ngày nghỉ cuối tuần chủ yếu là các F1 đã được cách ly trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường học ở Lào Cai phải nghỉ học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp
Nhiều trường học ở Lào Cai phải nghỉ học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Dịch Covid-19 xuất hiện trong môi trường học đường khiến ngành giáo dục Lào Cai phải chỉ đạo khẩn nhiều nhà trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp để đảm bảo an toàn.

Nhiều trường học ở Lào Cai phải nghỉ học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp

Nhiều trường học ở Lào Cai phải nghỉ học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp

VOV.VN - Dịch Covid-19 xuất hiện trong môi trường học đường khiến ngành giáo dục Lào Cai phải chỉ đạo khẩn nhiều nhà trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp để đảm bảo an toàn.

Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13/12
Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13/12

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh lớp 1 về việc cho trẻ đi học trực tiếp trở lại. Theo khảo sát, hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con quay trở lại trường vào ngày 13/12 tới

Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13/12

Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13/12

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh lớp 1 về việc cho trẻ đi học trực tiếp trở lại. Theo khảo sát, hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con quay trở lại trường vào ngày 13/12 tới

Số F0 mới trong cả nước vẫn tăng, Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp
Số F0 mới trong cả nước vẫn tăng, Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 5/12, Việt Nam ghi nhận 14.314 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định (+225), Cần Thơ (+134) và Bà Rịa - Vũng Tàu (+90).

Số F0 mới trong cả nước vẫn tăng, Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp

Số F0 mới trong cả nước vẫn tăng, Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 5/12, Việt Nam ghi nhận 14.314 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định (+225), Cần Thơ (+134) và Bà Rịa - Vũng Tàu (+90).