Tin tưởng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo đột phá

VOV.VN -Trước thềm Đại hội Đảng khóa XIII, người dân cả nước đang một lòng hướng về, đặt trọn niềm tin vào một kỳ Đại hội thành công.

Ông Nguyễn Văn Mùi ở số 197 Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Kinh tế đất nước phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, công cuộc phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc hơn... Với những thành công này, ông Nguyễn Văn Mùi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá trong phát triển đất nước.

"Tôi tin tưởng rằng, với kỳ đại hội Đảng lần thứ XIII  này, Việt Nam sẽ tiến tới và vững mạnh hơn thế nữa. Tôi mong muốn, Đảng, Nhà nước coi trọng và phát triển kinh tế tư nhân; tạo điều kiện cơ chế, đổi mới, trọng dụng nhân tài, trí thức để họ đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, phát triển kinh tế đất nước. Mong muốn cơ cấu tổ chức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương tới địa phương thực sự của dân, do dân và vì dân; anh minh, liêm chính, liêm khiết, làm gương, mẫu mực. Từ cơ sở đó, niềm tin của dân càng vững mạnh hơn", ông Nguyễn Văn Mùi bày tỏ. 

Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá (phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khẳng định, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong quần chúng nhân dân ngày càng được củng cố, bền chặt. Mong muốn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là mong muốn của mọi người dân trên dải đất hình chữ S. Với khát vọng đột phá này, Đại đức Thích Thanh Cường gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ 13: "Tôi mong Đại hội XIII của Đảng thành công rực rỡ và sáng suốt lựa chọn được người lãnh đạo người vừa có tâm, vừa có tài, vừa có đức để làm sao lãnh đạo đất nước ngày một đi lên, phát triển bền vững. Nhân dân và cá nhân tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng".

Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có đạo tại vùng ĐBSCL đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Người dân đang rất kỳ vọng, đặt niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, tiếp tục có những quyết sách lãnh đạo đất nước phát triển, kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Từ nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống kinh tế của bà con giáo dân thành phố Cần Thơ không ngừng được nâng lên. Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp. Đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ mấy ngày qua rất vui khi biết Đại hội XIII của Đảng sắp khai mạc, bởi lẽ sau mỗi kỳ đại hội Đảng sẽ có nhiều chủ trương chính sách mới giúp những người có đạo nói chung và đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ nói riêng ngày càng phát triển hơn.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Với khí thế mới, niềm tin và kỳ vọng mới là Đại hội sẽ đưa ra chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn mới. Và trong không khí vui mừng đó, giới đồng bào Công giáo chúng tôi  thì chúng tôi không mong muốn gì hơn là trong Đại hội mới này sẽ có những nhân tố mới".

Còn ông Thạch Sen, người dân tộc Khmer, Trưởng Ban quản trị chùa Mahatup (chùa Dơi), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và bà con dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng nói riêng rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của bà con.

Hiện nay, tại vùng đồng bào Khmer sinh sống, kinh tế, văn hóa, dân trí của bà con ngày càng phát triển và tiến bộ. Ông Thạch Sen tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới, Đảng ta tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên.

Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh cho rằng, nhiều năm qua Đảng có nhiều nghị quyết, chỉ thị thiết thực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Trà Vinh nói riêng. Từ những nghị quyết, chỉ chị này đã giúp hộ nghèo là đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh giảm nhanh từng năm, đời sống ngày càng nâng lên, theo đó nhu cầu về thực hiện văn hóa, phong tục cũng tăng lên.

Hòa thượng Thạch Sok Xane gửi gắm niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Sau khi các chủ trương chính sách của Đảng về dân tộc, tôn giáo đi vào cuộc sống chư tăng đồng bào phật tử Khmer rất phấn khởi. Bản thân tôi cũng như đồng bào rất tin tưởng vào Đại hội XIII sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách dân tộc, tiếp tục tạo điều kiện cho chư tăng tu học, cũng như trong lễ hội trong sinh hoạt đúng với phong tục, đúng với văn hóa người dân tộc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2
Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Tính đến 20h ngày 24/1, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Tính đến 20h ngày 24/1, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, trên các tuyến đường ở thành thị cũng như nông thôn tại tỉnh Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa, pano, biểu ngữ… chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, trên các tuyến đường ở thành thị cũng như nông thôn tại tỉnh Ninh Thuận rực sắc cờ, hoa, pano, biểu ngữ… chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ “Không để vùng miền nào lùi lại phía sau”
Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ “Không để vùng miền nào lùi lại phía sau”

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, trong 10 chữ chủ đề của đại hội, chữ “Dân chủ” không chỉ riêng cho việc lấy văn kiện mà dân chủ thể hiện ở việc kể cả trong công tác cán bộ.

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ “Không để vùng miền nào lùi lại phía sau”

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ “Không để vùng miền nào lùi lại phía sau”

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, trong 10 chữ chủ đề của đại hội, chữ “Dân chủ” không chỉ riêng cho việc lấy văn kiện mà dân chủ thể hiện ở việc kể cả trong công tác cán bộ.

VOV tăng cường thông tin, sẵn sàng tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
VOV tăng cường thông tin, sẵn sàng tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Các kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo giấy của VOV đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền toàn diện về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa tin trên nhiều nền tảng thông tin, nhiều ngôn ngữ khác nhau.

VOV tăng cường thông tin, sẵn sàng tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

VOV tăng cường thông tin, sẵn sàng tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Các kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo giấy của VOV đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền toàn diện về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa tin trên nhiều nền tảng thông tin, nhiều ngôn ngữ khác nhau.