Tình nguyện viên dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Rắc lây

Cùng với các thầy cô giáo bám trường, bám lớp trên miền rừng núi Khánh Sơn- tỉnh Khánh Hòa còn có sự đóng góp của không ít các bạn trẻ người Rắc lây.

Các cô giáo này, sẵn sàng đến các lớp học giúp những trẻ em của dân tộc mình học tiếng Việt.

Cùng với các thầy cô giáo bám trường, bám lớp trên miền rừng núi Khánh Sơn- tỉnh Khánh Hòa còn có  sự đóng góp của không ít các bạn trẻ người Rắc lây. Các cô giáo này đã từng một thời đi học nay về lại quê hương gắn bó với nương rẫy, bản làng và khi được huy động, họ sẵn sàng đến các lớp học giúp những trẻ em của dân tộc mình học tiếng Việt, để nghe, hiểu lời thầy cô dạy, từ khi mới ở tuổi mầm non. Một trong những người như thế là Bo Bo Thị Cương – tình nguyện viên của sáng kiến giáo dục “ biện pháp xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số từ lớp mẫu giáo đến tiểu học”.

Khánh Sơn đầu mùa mưa. Nhà cộng đồng thôn Chi Chay – một điểm trường của trường mầm non Hoàng Oanh với những bước chân còn thấm nước mưa và đất đỏ của các cháu mẫu giáo đến lớp. Cô Bo Bo Thị Cương – tình nguyện viên dạy tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo, có mặt cùng cô giáo Phạm Thị Huyền đón học sinh. Bo Bo Thị Cương phải dùng cả tiếng Rắc lây và tiếng Việt để nhắc nhở các cháu xếp dép, cất mũ và vào lớp. Một lớp học có hơn 20 học sinh nhưng ở cả 3 độ tuổi: 3,4 và 5 tuổi. Trên 90 %  là người dân tộc Rắc lây. Trẻ vốn đã quen với môi trường ngôn ngữ bằng tiếng mẹ đẻ,  nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt rất hạn chế, nhất là đối với trẻ mới đến lớp mầm non.  Học xong lớp 12 ở trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, về lại quê hương lập gia đình, gắn bó cùng nương rẫy, nay được  làm việc ở lớp học, Bo Bo Thị Cương sôi nổi như được trở về với những ngày đến trường đến lớp. Cô vui vẻ nói: “ Về đây làm em cảm thấy không khí ngày xưa, em thấy thích. Em cho các em chơi trò chơi, để phát triển thêm tiếng Việt, tiếng Rắc lây, chiều ôn chữ cái”.

Cô giáo Bo Bo Thị Cương
Với sự am hiểu về phong tục tập quán, tiếng nói của dân tộc mình cùng với vốn tiếng Việt và kiến thức cô học được qua các đợt  tập huấn, Bo Bo Thị Cương đã giúp cô giáo Huyền tiếp xúc, ổn định nề nếp và dạy học sinh nghe, hiểu và nói tiếng Việt nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Sáng kiến giáo dục “ biện pháp xóa rào cản ngôn ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số từ lớp mẫu giáo đến tiểu học” do cô Trần Thị Nghĩa – Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Trung  và cô Hoàng Thị Ngần – hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Oanh đề xuất và thực hiện. Cô Nghĩa cũng chính là cô giáo của Bo Bo Thị Cương. Sự động viên, hướng dẫn của cô càng giúp Cương nhiệt tình hơn với công việc của mình. Cương cùng với cô Nghĩa đến tận nhà phụ huynh, dán tranh ảnh và hướng dẫn nề nếp sinh hoạt cho gia đình học sinh.

Dùng tiếng Rắc lây làm cầu nối cho trẻ đến với tiếng Việt, xóa mù tiếng Việt cho cả phụ huynh và hình thành kỹ năng sống cho các em khi ở nhà, đến lớp. Những tình nguyện viên như Bo Bo Thị Cương đang cùng các thầy cô giáo dạy cho trẻ thơ Rắc lây học tiếng Việt, làm quen cái chữ ngay từ lớp mẫu giáo. Từ đây, các cháu sẽ có được vốn ngôn ngữ cần thiết, bước tiếp vào bậc tiểu học và các lớp cao hơn ngay  trên quê hương mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.