Tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập huyện Bình Liêu

VOV.VN - Bình Liêu là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 475 km2.

Tối 20/12, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày thành lập (1919-2019); 70 năm ngày giải phóng huyện (1950-2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất. 

Bình Liêu là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 475 km2, dân số trên 3 vạn người, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%. Trước đây, Bình Liêu gồm hai tổng là Bình Liêu và Kiến Duyên của châu Tiên Yên, thuộc phủ Hải Ninh, tỉnh Quảng Yên. Năm 1919, hai tổng Bình Liêu và Kiến Duyên được tách ra khỏi châu Tiên Yên, lập thành châu Bình Liêu. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính quyền cách mạng Bình Liêu được thành lập, từ đó châu Bình Liêu được đổi tên thành huyện Bình Liêu.

Lễ kỷ niệm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào 5 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Bình Liêu, Quảng Ninh.

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển của vùng đất Bình Liêu, đồng bào các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất này luôn cần cù trong lao động, sản xuất; sáng tạo trong lao động nghệ thuật; anh dũng trong chống giặc ngoại xâm; kiên trì, bền bỉ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt trên 13%; thu nhập đầu người năm 2019 đạt 36 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, dịch vụ, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt mức 240 tỷ đồng.

Màn bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1919-2019); 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu(1950-2019).

Bà Chu Thị Nồng, năm nay đã 75 tuổi, người dân sinh sống tại khu Bình Quyền, huyện Bình Liêu, cảm nhận về sự thay đổi của quê nhà: “Tôi cảm thấy rất vui vì thời điểm thành lập đến nay cũng đã 100 năm rồi. Bà con từ trên các xã về rất là đông. Tôi thấy Bình Liêu đã thay đổi nhiều, trước chúng tôi toàn là ở những ngôi nhà cũ kỹ, nhà ngói thôi. Chỗ này trước kia cũng chỉ là rừng núi thôi, giờ đây đã thành một quảng trường to và đẹp cho các cháu vui chơi thoải mái, tôi thấy rất phấn khởi.”

Dịp này, huyện Bình Liêu cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020
Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

VOV.VN -Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng - biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại.

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

VOV.VN -Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng - biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại.

Quảng Ninh thưởng 1,68 tỷ cho HLV, VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games
Quảng Ninh thưởng 1,68 tỷ cho HLV, VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa gặp mặt và khen thưởng 1 tỷ 680 triệu đồng cho các VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30. 

Quảng Ninh thưởng 1,68 tỷ cho HLV, VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games

Quảng Ninh thưởng 1,68 tỷ cho HLV, VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa gặp mặt và khen thưởng 1 tỷ 680 triệu đồng cho các VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30. 

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.