Tình trạng cháy nổ trên địa bàn Hà Nội còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, trong quý 1, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp

Tại buổi họp báo thường kỳ Thành ủy Hà Nội chiều nay, 12/04, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, trong quý 1, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, hiện còn một số chung cư chưa tuân thủ tốt quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội

Trong quý 1/2016, thành phố Hà Nội xảy ra 61 vụ cháy, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước, làm 2 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 tỷ đồng và 3 héc ta rừng. Nguyên nhân gia tăng số vụ cháy do trong các tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện để sản xuất, đốt vàng mã, thắp hương tăng cao; bên cạnh đó, do diễn biến thời tiết khô hanh kéo dài nên nguy cơ gây cháy tăng cao, trong đó nguyên nhân cháy do chập điện chiếm gần 60% tổng số vụ cháy nổ.

Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của các chung cư trên địa bàn, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết: Công tác thẩm định hồ sơ các công trình nhà cao tầng đều được thực hiện trước khi khởi công xây dựng. Khi công trình hoàn thành, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều triển khai nghiệm thu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới cho phép đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, ngay tại các khu chung cư khi nghiệm thu đã đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng trong quá trình vận hành, sử dụng nguy cơ mất an toàn trong cháy nổ lại tiếp tục xảy ra.

Do không quan tâm tới việc bảo dưỡng, vận hành định kỳ các hạng mục, thiết bị phòng cháy chữa cháy, tình trạng lấn chiếm hành lang công trình cao tầng để bán hàng, trông xe còn xảy ra phổ biến tại các chung cư, dẫn tới phương tiện phòng cháy chữa cháy không phát huy tác dụng, hoặc không đảm bảo hành lang tiếp cận khi sự cố cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn gần 40 công trình chưa hoàn chỉnh, chưa được kiểm định về phòng cháy chữa cháy người dân đã đến ở. Một số công trình mặc dù đã được thẩm định hồ sơ thiết kế nhưng chủ đầu tư lại thay đổi quy mô tính chất sử dụng… gây ảnh hưởng đến phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Để siết chặt quản lý gia tăng hiệu quả phòng chống cháy nổ tại các chung cư cao tầng, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội Hoàng Quốc Định cho biết: “Đối với các công trình cao tầng đang thi công nhưng chưa thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ có văn bản kiến nghị và yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay các hoạt động xây dựng để thực hiện hoạt động về phòng cháy, chữa cháy. Đối với các công trình nhà cao tầng đã được thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động, chủ đầu tư phải hoàn thiện các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt, và quy chuẩn tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và tổ chức nghiệm thu theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy".

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hà Nội có trang bị trực thăng để phòng cháy chữa cháy hay không, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, máy bay trực thăng phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một chủ trương, quan điểm cần thiết, hiện nhiều nước trên thế giới, các nước phát triển đã đầu tư, triển khai thực hiện.

Tuy nhiên trong điều kiện thành phố Hà Nội còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, thiếu sân bay, nhà ga, bến bãi… nên vấn đề trang bị máy bay cho phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn chưa được đặt ra. Trước mắt, nếu có tình huống, cần thiết sẽ phối hợp để huy động máy bay và lực lượng quân đội trợ giúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai vụ cháy nổ khiến người dân lo sợ
Hai vụ cháy nổ khiến người dân lo sợ

VOV.VN - Vụ cháy Cung thiếu nhi Hà Nội và chập cháy nổ dây cáp điện diễn ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ khiến nhiều người dân lo lắng.

Hai vụ cháy nổ khiến người dân lo sợ

Hai vụ cháy nổ khiến người dân lo sợ

VOV.VN - Vụ cháy Cung thiếu nhi Hà Nội và chập cháy nổ dây cáp điện diễn ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ khiến nhiều người dân lo lắng.

Gần 9.000 lít nghi xăng máy bay trộn với xăng thường: Hiểm họa cháy nổ
Gần 9.000 lít nghi xăng máy bay trộn với xăng thường: Hiểm họa cháy nổ

VOV.VN - Nếu số xăng bị bắt giữ là xăng máy bay đặc chủng khi pha trộn với xăng thường sẽ gây ra nguy cơ cháy nổi rất lớn đối với các phương tiện.

Gần 9.000 lít nghi xăng máy bay trộn với xăng thường: Hiểm họa cháy nổ

Gần 9.000 lít nghi xăng máy bay trộn với xăng thường: Hiểm họa cháy nổ

VOV.VN - Nếu số xăng bị bắt giữ là xăng máy bay đặc chủng khi pha trộn với xăng thường sẽ gây ra nguy cơ cháy nổi rất lớn đối với các phương tiện.

Cảnh báo sự cố cháy nổ khi sạc pin giá rẻ
Cảnh báo sự cố cháy nổ khi sạc pin giá rẻ

VOV.VN - Đã có rất nhiều sự cố liên quan đến cháy nổ khi sạc pin, và bài viết sẽ cho thấy những ví dụ tiêu biểu cho sự cố này để người dùng cẩn thận.

Cảnh báo sự cố cháy nổ khi sạc pin giá rẻ

Cảnh báo sự cố cháy nổ khi sạc pin giá rẻ

VOV.VN - Đã có rất nhiều sự cố liên quan đến cháy nổ khi sạc pin, và bài viết sẽ cho thấy những ví dụ tiêu biểu cho sự cố này để người dùng cẩn thận.

Vùng 3 Hải quân hưởng ứng tuần lễ ATLĐ, phòng chống cháy nổ
Vùng 3 Hải quân hưởng ứng tuần lễ ATLĐ, phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Vùng 3 tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyên, công tác cho bộ đội.

Vùng 3 Hải quân hưởng ứng tuần lễ ATLĐ, phòng chống cháy nổ

Vùng 3 Hải quân hưởng ứng tuần lễ ATLĐ, phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Vùng 3 tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyên, công tác cho bộ đội.