Tình trạng “thuê bằng” mở phòng khám diễn ra phổ biến
Để xảy ra tình trạng vi phạm của các phòng khám tư, có nguyên nhân một phần ở việc thuê bằng.
- Vụ Phòng khám Đa khoa Maria: Lật tẩy nhiều sai phạm!
- Thầy thuốc giả hiệu đùa với mạng sống người dân
Trước tình trạng vi phạm của các phòng khám tư nhân, nhất là sau vụ bệnh nhân tử vong bất thường tại Phòng khám đa khoa Maria (Hà Nội), mới đây, Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức họp với Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.
Tại đây, lãnh đạo Ủy ban cho rằng, xảy ra tình trạng vừa nêu, ngoài lỗi của chủ cơ sở, phải truy cứu trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có thanh tra ngành y tế. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này:
PV: Xin ông cho biết ý kiến của mình về vụ việc bệnh nhân tử vong bất thường tại Phòng khám đa khoa Maria vừa qua?
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Tiên |
Ông Nguyễn Văn Tiên: Bệnh nhân chết ở đâu, dù là bệnh viện công, bệnh viện tư hay phòng khám, đều ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Vấn đề là xử lý sau khi bệnh nhân tử vong, sai do đâu, xử lý như thế nào mới là điều quan trọng. Pháp luật cũng quy định, cả bệnh viện công hay bệnh viện tư khi xảy ra những tai biến làm chết người phải họp hội đồng y khoa, hội đồng chuyên môn để phán xét.
Hai ngày trước đây, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội có làm việc với Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội về thực trạng hoạt động của phòng khám Đông y có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam nói chung, trong đó có trường hợp của Phòng khám Maria.
Đây là một vấn đề không đơn giản khi nhận thấy, không phải ngẫu nhiên 2 bác sĩ người Trung Quốc không được cấp phép lại “nhảy” vào phòng khám làm việc, nếu không có sự cho phép của ông giám đốc phòng khám này. Do đó, những gì xảy ra trong phòng khám thì giám đốc phòng khám đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, vì luật pháp ra quy định là người đứng đầu đăng ký có bằng cấp, bao nhiêu nhân viên, nhân viên của anh có đủ chứng chỉ hành nghề hay không thì phải chịu trách nhiệm.
PV: Ông vừa nói đến trách nhiệm của người trực tiếp quản lý phòng khám tư nhân, nhưng có một thực tế hiện nay là nhiều bác sỹ lại cho người khác thuê danh nghĩa của mình để mở phòng khám thì sẽ xử lý ra sao?
Ông Nguyễn Văn Tiên: Đây là một tình trạng rất phổ biến, khi mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh hành nghề y dược cách đây 10 năm và cách đây 2 năm, Quốc hội thông qua Luật khám chữa bệnh, thì vấn đề này được bàn đến rất nhiều.
Trong luật có quy định là nghiêm cấm việc cho thuê bằng, nhưng thực tế vẫn diễn ra và người ta có nhiều hình thức để đối phó. Tôi nghĩ rằng, đã ký tên vào bản phụ trách phòng khám thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù anh làm gì, hay không nhận lương thì có người chết xảy ra tại phòng khám của anh nên anh phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu phát hiện đó có sai sót về chuyên môn không thể chối cãi được.
Tôi nghĩ là đây là cảnh tỉnh rất lớn cho bác sĩ, dược sĩ hiện nay đang cho thuê bằng. Tình trạng này tương đối phổ biến, kể cả ở tất cả các thành phố nhất là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ về Phòng khám Maria sẽ là cảnh tỉnh lớn đối với bác sĩ nào hiện nay vẫn tiếp tục cho thuê bằng.
PV: Ngoài lỗi của chủ phòng khám, cũng cần phải nói đến trách nhiệm của cơ quan lý nhà nước. Trong trường hợp Phòng khám Maria, nếu Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm thì đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ông nghĩ sao về điều này?
Ông Nguyễn Văn Tiên: Đây cũng là cảnh báo cho chúng ta phải có biện pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên. Nếu làm máy móc, hình thức quá sẽ không phát hiện ra, trong khi một số đối tượng cố tình vi phạm pháp luật bằng mọi cách. Có những phòng khám do một bác sĩ đứng ra đăng ký hành nghề, nhưng thường không đến và giao cho đội ngũ y sĩ, y tá khoác áo blu như là bác sĩ khám chữa cho bệnh nhân.
Thanh tra thì phải theo quy định của Luật Thanh tra. Việc thanh tra là một công cụ, nhưng để phát hiện vụ việc thì các cơ sở này có trăm phương ngàn cách đối phó, do đó phải đầu mối hoặc giống như bên cảnh sát thì mới phát hiện ra.
Tôi đã đề nghị nhiều lần ngành công an và ngành y tế phối hợp xử lý những trường hợp hối lộ trong bệnh viện. Tuy nhiên khi có vấn đề gì xảy ra thì ngành công an mới vào cuộc. Ví dụ một lãnh đạo sở y tế hay thanh tra y tế đóng giả làm bệnh nhân đến, phát hiện và giơ thẻ thanh tra ra thì đó là trường hợp thanh tra đột xuất.
PV: Theo ông, thời gian tới cần phải làm gì để lập lại trật tự tại các phòng khám tư nhân?
Ông Nguyễn Văn Tiên: Đây là vấn đề rất lớn. Vào đầu tháng 8 tới, chúng tôi sẽ có một cuộc họp giữa Bộ Y tế với các cơ quan liên ngành để xem việc triển khai thực hiện Luật khám chữa bệnh như thế nào.
Trong nội dung của Luật khám chữa bệnh hoàn toàn có quy định về vấn đề quản lý cơ sở hành nghề y tế tư nhân, các phòng khám, nhà thuốc, các đơn vị hoạt động y tế tư nhân.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
