Tình yêu "nhà Đài" giữ chân thính giả Indonesia trung thành với VOV

VOV.VN - Vào những ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc bất cứ dịp đặc biệt nào, trên trang mạng xã hội của nhiều thính giả Indonesia là những lời chúc dành cho VOV hay các bức ảnh cắt ghép cầu kỳ để chúc mừng các phát thanh viên, biên tập viên mà họ yêu mến. Tại sao từ một đất nước xa xôi hàng nghìn km lại có những thính giả trung thành với VOV đến vậy?

Có lẽ khi nhắc đến những thính giả trung thành với VOV không thể không kể đến Chủ tịch CLB nghe đài Bonero, ông Rudy Hartono. Chia sẻ với phóng viên VOV tại Indonesia về tình cảm với VOV ông Rudy cho biết đã biết đến VOV hơn 30 năm qua. Là một người yêu phát thanh nói chung nhưng đối với ông VOV luôn ở trong trái tim mình. Ông yêu VOV vì giọng đọc ấm áp của các phát thanh viên, qua đó tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Lịch sử dân tộc cũng như sự phát triển của Đài phát thanh giữa Việt Nam và Indonesia rất gần gũi cũng là điều khiến ông thích thú và yêu VOV nhiều hơn. Nghe các chương trình của VOV và đặc biệt luôn nhận được tình cảm quý trọng chính những người “nhà Đài” khiến họ càng thêm yêu mến VOV hơn.

Ông Rudy Hartono chia sẻ: "VOV có những phát thanh viên luôn thân thiện với các thính giả. Chúng tôi cũng có cơ hội được giao lưu với các phát thanh viên, biên tập viên của Đài. Vì thế mà tôi càng yêu VOV hơn".

Gắn bó với VOV hàng chục năm qua qua kênh phát thanh tiếng Indonesia, thính giả Sunu Budihardjo từ Jakarta cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt về các chương trình trên sóng của VOV: “Tôi yêu thích VOV vì qua đó tôi có thể hiểu nhiều về đất nước Việt Nam. Tôi cũng có thể hiểu về phong tục của các dân tộc và văn hóa của Việt Nam, với lòng bao dung cũng như sự bình đẳng luôn được đề cao. Các bài xã luận được gói gọn trong những điểm tin, tiếng nói của người làm báo được thể hiện bằng những bài bình luận cụ thể, sắc bén và đáng tin cậy từ những vấn đề trong nước đến thế giới. VOV cũng có những hoạt động tương tác với thính giả như Hòm thư thính giả hay các cuộc gặp gỡ giao lưu thính giả giúp tăng cường kết nối và tình cảm với VOV”.

Những thế hệ như ông Rudy hay ông Sunu đang trở thành những người kết nối thính giả, khơi dậy cảm hứng tình yêu phát thanh nói chung và VOV nói riêng với người dân Indonesia, đặc biệt là thính giả trẻ.  Gia đình em gái của ông Sunu đã không quản vất vả xa xôi từ Yogykarta đến tham dự Cuộc gặp thính giả toàn Indonesia tại Potianak vào tháng 6 vừa qua. Tay cầm biểu ngữ “Tôi yêu Việt Nam” trong chuyến thăm quan tại Tượng đài xích đạo, chị Veronica cùng nhiều thính giả khác hồ hởi hô vang “ Tôi yêu VOV”, cho thấy tình yêu cánh sóng của VOV đang ngày càng vươn xa đến các nơi của xứ xở vạn Đảo. Những món bánh hay sản phẩm từ địa phương được các thính giả gửi gắm trao tận tay các đại diện của VOV là tình cảm chân thành của các thính giả Indonesia gửi đến VOV.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam
Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - “Cảm hứng để tôi viết thứ nhất là quê hương của tôi, thứ hai là những năm tháng ở chiến trường, và thứ ba chính là Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài cho tôi một trải nghiệm, một kho tàng đồ sộ, và một nguồn năng lượng”, nhà báo Trần Đức Nuôi chia sẻ.

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - “Cảm hứng để tôi viết thứ nhất là quê hương của tôi, thứ hai là những năm tháng ở chiến trường, và thứ ba chính là Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài cho tôi một trải nghiệm, một kho tàng đồ sộ, và một nguồn năng lượng”, nhà báo Trần Đức Nuôi chia sẻ.

Bà Út Ngàn nhân chứng sống kể về Đài Phát thanh Nam Bộ thời kháng chiến
Bà Út Ngàn nhân chứng sống kể về Đài Phát thanh Nam Bộ thời kháng chiến

VOV.VN - Bà Bùi Thị Ngàn (Cô Út Ngàn, sinh năm 1930, hiện ở tại ấp Kênh 9, xã Tân Bằng, huyện Thời Bình, Cà Mau) công tác trong Đài Phát thanh Nam Bộ kháng chiến khoảng năm 1949 – 1950 kể về những khó khăn phải vượt qua để phát sóng trong thời chiến

Bà Út Ngàn nhân chứng sống kể về Đài Phát thanh Nam Bộ thời kháng chiến

Bà Út Ngàn nhân chứng sống kể về Đài Phát thanh Nam Bộ thời kháng chiến

VOV.VN - Bà Bùi Thị Ngàn (Cô Út Ngàn, sinh năm 1930, hiện ở tại ấp Kênh 9, xã Tân Bằng, huyện Thời Bình, Cà Mau) công tác trong Đài Phát thanh Nam Bộ kháng chiến khoảng năm 1949 – 1950 kể về những khó khăn phải vượt qua để phát sóng trong thời chiến

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực
VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV.VN - Sáng 5/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khẳng định truyền thống hợp tác, phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực.

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV.VN - Sáng 5/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khẳng định truyền thống hợp tác, phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực.

VOV tăng cường hợp tác với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan
VOV tăng cường hợp tác với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển tiếp đoàn Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) do Giám đốc cấp cao Văn phòng Đối ngoại của PRD Nutthanun Rajanakorn dẫn đầu tới thăm và làm việc.

VOV tăng cường hợp tác với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan

VOV tăng cường hợp tác với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển tiếp đoàn Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) do Giám đốc cấp cao Văn phòng Đối ngoại của PRD Nutthanun Rajanakorn dẫn đầu tới thăm và làm việc.