Toàn bộ ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã vào bờ an toàn

VOV.VN -4 ngư dân này được tàu cá QNg 90929 TS của ông Nguyễn Thành Linh, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đưa vào bờ.

Lúc 8 giờ sáng nay (7/4), 4 ngư dân còn lại trong số 8 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90617 TS bị tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm chìm vào sáng 2/4 đã cập cảng cá Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Kiểm tra thân nhiệt ngư dân.

4 ngư dân này được tàu cá QNg 90929 TS của ông Nguyễn Thành Linh, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đưa vào bờ.

Các lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe đưa các ngư dân.

Ngay sau khi cập bờ, 4 ngư dân này cùng với 4 ngư dân trên tàu QNg 90929 TS đã được các lực lượng chức năng đón, kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Đưa các ngư dân đi cách ly tập trung.

Trước đó, vào ngày 4/4 vừa qua, 4 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90617 TS bị đâm chìm cũng đã cập bờ và được đưa đi cách ly.

Đại úy Phan Xuân Huề, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cho biết: “Đối với các trường hợp đi từ các vùng biển nước ngoài về, có dấu hiệu tiếp xúc với người nước ngoài thì chúng tôi tổ chức cho cách ly.

Hiện tại, Trạm phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cách ly 24 thuyền viên và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên