Tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phòng chống HIV/AIDS
Giai đoạn 2 để triển khai, nhân rộng chương trình này tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc có tỷ lệ người lây nhiễm HIV cao.
Hôm nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình tăng cường vai trò lãnh đạo và phối hợp đa ngành trong phòng chống HIV/AIDS. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm; ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì Hội nghị.
Giai đoạn I của Dự án được triển khai tại Lạng Sơn, Khánh Hoà và An Giang- 3 trong số 10 tỉnh, thành có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất nước
3 năm qua các cấp uỷ Đảng và chính quyền của ba tỉnh Khánh Hoà, Lạng Sơn và An Giang đã xây dựng chương trình hành động cụ thể đến cấp uỷ, chính quyền cơ sở về phòng chống HIV/AIDS. Trong quá trình thực hiện đã kết hợp hài hoà giữa tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp với các hình thức lưu động tại cộng đồng. Qua đó, nâng cao một bước nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về Luật phòng chống HIV/AIDS, cũng như không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Sau 3 năm thực hiện Dự án, tỷ lệ người nhiễm HIV tại các tỉnh vừa nêu giảm.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ, thành công giai đoạn 1 của Dự án có thể coi là điểm nhấn trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, của cơ quan dân cử các cấp và cho biết: Từ kết quả và kinh nghiệm thời gian qua, Chính Phủ đang giao các ngành chức năng xây dựng giai đoạn 2 để triển khai, nhân rộng chương trình này tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc có tỷ lệ người lây nhiễm HIV cao. Đó là Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La và Yên Bái./.