Toyota Việt Nam: An toàn giao thông là trụ cột chính trong đóng góp xã hội

VOV.VN - Sự thành công của Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” suốt 17 năm qua là minh chứng cho điều đó.

Thấu hiểu phát triển kinh tế phải đi liền với đóng góp xã hội, trong suốt 28 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực vì sự phát triển của xã hội trên nhiều khía cạnh. Sự thành công của Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” suốt 17 năm qua là minh chứng cho điều đó.

Ngay trong bối cảnh khó khăn nhất khi nền kinh tế “trầm lắng” vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đại diện của Toyota Việt Nam vẫn khẳng định: “Dịch Covid đã ảnh hưởng đến thị trường ô tô, tuy nhiên Toyota vẫn luôn nỗ lực để tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, duy trì sự tin yêu của khách hàng. Thêm vào đó, cam kết lâu dài của chúng tôi là đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam. Định hướng này không thay đổi dù bị ảnh hưởng của dịch Covid. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đóng góp cho cộng đồng”.

Nói đi đôi với làm, những đóng góp của hãng xe Nhật cho xã hội Việt Nam trên nhiều khía cạnh như: An toàn giao thông, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và văn hóa - xã hội được thực hiện đồng bộ trong nhiều năm qua. Đặc biệt, nhiều hoạt động được tổ chức thường niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng xã hội văn minh.

Được khởi động từ ngày 7/12/2022, Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2022 - 2023 được tổ chức với sự tham gia của các trường tiểu học tại tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Trị. Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 12 thu hút hàng ngàn học sinh và giáo viên tham gia. Khép lại vòng thi cấp tỉnh, hơn 60 thí sinh đến từ 6 đội thi, đại diện cho 6 tỉnh bước vào vòng giao lưu cấp quốc gia về an toàn giao thông, diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4.jpg

Đến với vòng giao lưu cấp quốc gia, thầy cô phụ trách bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các đội thi đã xây dựng chiến lược cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Là giáo viên phụ trách chính của đội chủ nhà Phú Thọ, thầy giáo Nguyễn Văn Khanh - Giáo viên Trường tiểu học Thọ Sơn chia sẻ: “Sau khi thành lập đội tuyển, chúng tôi tiến hành bồi dưỡng cho các em. Trước tiên là dạy kiến thức trên sách vở, song song với đó, chúng tôi cho các em thực hành thực tế trên sa hình cho đến thực tế ngoài hiện trường, giúp các em nắm vững luật giao thông và tham gia giao thông an toàn”.

Là người truyền lửa cho nhiều thế hệ học sinh, các thầy cô giáo luôn mong muốn những kiến thức mình truyền đạt sẽ được áp dụng vào thực tế, mang lại điều tốt đẹp cho chính các em và những người xung quanh. Đến với cuộc thi năm nay, thầy giáo Nguyễn Văn Khanh cho biết: “Thông qua chương trình này, tôi muốn gửi gắm đến tất cả các em học sinh thân yêu của Trường tiểu học Thọ Sơn nói riêng và các em học sinh trên toàn quốc nói chung hãy lan tỏa cuộc thi này cho tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông mọi lúc, mọi nơi”.

Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, buổi giao lưu năm nay đã rất sáng tạo khi lồng ghép các kiến thức về an toàn giao thông vào các hoạt động như biểu diễn thơ ca, múa, hát, vè, diễn kịch, trò chơi giải ô chữ bí mật, trò chơi tiếp sức, vẽ tranh trên nền giai điệu bài hát và thuyết trình tác phẩm của đội mình. Thông qua các hoạt động giao lưu này, các kiến thức về an toàn giao thông được các em ghi nhớ và thực hành hiệu quả.

Chương trình còn mang đến môi trường giao lưu, kết nối và lan tỏa lành mạnh, ý nghĩa. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được giao lưu với MC Thành Trung, có thêm những kỷ niệm đẹp trong hành trình đến với chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2022 - 2023.

Là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, em Nguyễn Thế Bảo - lớp 3A2, Trường tiểu học Lê Văn Tám, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Con rất vui khi Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi bổ ích để chúng con tham gia và giao lưu với các bạn ở tỉnh khác. Thông qua chương trình này, con mong muốn các bạn khi đi xe sẽ không dàn hàng ngang, không lạng lách đánh võng để đảm bảo an toàn cho bản thân và giữ gìn trật tự xã hội”.

Sau những vòng thi gay cấn và sôi nổi, 3 đội đến từ tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình và Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc nhất. Mỗi đội nhận được một mô hình đảo giao thông an toàn - công cụ trực quan hỗ trợ giáo dục an toàn giao thông trong trường học được trao bởi Toyota Việt Nam.

“Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2022 - 2023 đã khép lại, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các giáo viên và học sinh, là bằng chứng khẳng định cho những nỗ lực của Toyota trong hành trình đồng hành cùng giao thông Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toyota Việt Nam "chơi lớn" với chương trình ưu đãi cuối năm cho khách mua Vios
Toyota Việt Nam "chơi lớn" với chương trình ưu đãi cuối năm cho khách mua Vios

VOV.VN - Vios vốn đã là một mẫu xe ổn định và vượt trội trong phân khúc, giờ đây với ưu đãi lớn từ Toyota Việt Nam, thi đây là mẫu sedan phân khúc B rất đáng mua trong dịp cận Tết năm nay.

Toyota Việt Nam "chơi lớn" với chương trình ưu đãi cuối năm cho khách mua Vios

Toyota Việt Nam "chơi lớn" với chương trình ưu đãi cuối năm cho khách mua Vios

VOV.VN - Vios vốn đã là một mẫu xe ổn định và vượt trội trong phân khúc, giờ đây với ưu đãi lớn từ Toyota Việt Nam, thi đây là mẫu sedan phân khúc B rất đáng mua trong dịp cận Tết năm nay.

Toyota Việt Nam trao học bổng cho sinh viên các trường kỹ thuật
Toyota Việt Nam trao học bổng cho sinh viên các trường kỹ thuật

VOV.VN - Chiều 18/10, Toyota Việt Nam đã trao 115 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc chuyên ngành ô tô, cơ khí, kỹ thuật và môi trường.

Toyota Việt Nam trao học bổng cho sinh viên các trường kỹ thuật

Toyota Việt Nam trao học bổng cho sinh viên các trường kỹ thuật

VOV.VN - Chiều 18/10, Toyota Việt Nam đã trao 115 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc chuyên ngành ô tô, cơ khí, kỹ thuật và môi trường.

Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô
Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô

VOV.VN - Đây là năm thứ ba Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Điều này thể hiện nỗ lực của Toyota Việt Nam trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ các nhà cung cấp Việt Nam...

Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô

Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô

VOV.VN - Đây là năm thứ ba Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Điều này thể hiện nỗ lực của Toyota Việt Nam trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ các nhà cung cấp Việt Nam...