TP HCM đặt mục tiêu giảm được 30% số vụ tai nạn giao thông

Để thực hiện được yêu cầu đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành phố cần có những giải pháp toàn diện, thiết thực…  

Chiều 15/3, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia đã làm việc với UBND TP HCM về công tác trật tự an toàn giao thông. Tham dự còn có Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quí Ngọ, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng và lãnh đạo các sở, ngành, 24 quận huyện của TP HCM.

Thay mặt UBND TP HCM, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo với đoàn công tác tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, một số giải pháp mà thành phố đã làm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Năm 2011, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực khi đã giảm được trên cả ba mặt về số vụ, số người bị thương, số người chết. Số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút cũng đã giảm đáng kể so với năm trước đó; trong 2 tháng đầu năm 2012, số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương giảm hơn 50% so với cùng kì năm 2011.

Trong năm 2012, TP HCM quyết tâm giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, giảm 10% số vụ ùn tắc. Để thực hiện các chỉ tiêu vừa nêu, thành phố đã đề ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gắn an toàn giao thông với các cuộc vận động khác như xây dựng khu phố văn hóa, đẩy mạnh cuộc vận động 3 không, 3 có của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc… 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết, Bộ và TP HCM đang phối hợp với nhau chặt chẽ để giảm thiểu tai nạn giao thông và mong rằng, thành phố tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được. Đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép TP HCM sử dụng số tiền phạt các trường hợp vi phạm vào việc trang bị phương tiện, khen thưởng các lực lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà TP HCM đạt được, khen ngợi những biện pháp mà Thành phố đang làm như xử lí nghiêm các vi phạm, việc xây dựng các công trình giao thông, đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố cần có các giải pháp quyết liệt hơn để giảm số người chết, xử lí dứt điểm nạn đua xe và cần nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh giờ học, giờ làm hợp lí. Phải có biện pháp mạnh mẽ hơn việc xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè… vấn đề văn hóa giao thông, nạn cướp giật trên đường phố. Kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, nghiên cứu, nhân rộng các biện pháp mới, hiệu quả và Trung ương sẽ ủng hộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo TP HCM cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện tốt công tác qui hoạch đô thị. Làm tốt công tác truyền thông, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt luật Giao thông.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố nâng chỉ tiêu giảm 30% tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, người bị thương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban an toàn giao thông quốc gia nói: “Chúng tôi đề nghị TP HCM cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung uơng làm tốt hơn nhiệm vụ năm an toàn giao thông. Thành phố không chỉ hành động liên tục quyết liệt mà chúng ta phải tiếp tục đổi mới cách nghĩ, đưa ra những giải pháp toàn diện, thiết thực với cuộc sống”.

Thay mặt UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác, đồng thời thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong năm An toàn giao thông; đồng thời triển khai ngay các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.