TP HCM đưa vào hoạt động Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 20/1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phục vụ nhu cầu chạy thận của người dân tại TP và các tỉnh thành lân cận.

Trung tâm lọc máu này dùng nguồn nước được xử lý bằng hệ thống xử lý nước theo tiêu chuẩn Nhật Bản, màng lọc sẽ được thay mới sau khi dùng từ 2 – 3 lần thay vì sau 6 lần lọc như thiết bị cũ. Với 16 thiết bị chạy thận được nhập nguyên kiện từ Nhật Bản, dự kiến Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản của bệnh viện phục vụ được khoảng 100 bệnh nhân/tuần.

 Cách đây 5 năm, bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đưa vào hoạt động Trung tâm lọc máu chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Nhật Bản (hợp tác với TUC) sử dụng 1 màng lọc/lần chạy thận.  Tuy nhiên việc chỉ sử dụng màng lọc 1 lần khiến chi phí điều trị khá cao so với thu nhập của nhiều người dân.

Theo PGS.TS Phạm Văn Bùi, Chủ tịch Hội Thận– lọc máu TP HCM, chất lượng nước lọc thận rất quan trọng đối với bệnh nhân chạy thận về lâu dài. Chất lượng nước lọc không đủ chuẩn dễ gây các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tính mạng người bệnh.

Việc bệnh viện Nguyễn Tri Phương đưa vào sử dụng Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản góp phần đa dạng sự lựa chọn dịch vụ chạy thận, phù hợp với từng phân khúc bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị tốt hơn, kéo dài sự sống: "Ở các nước tiên tiến mỗi màng lọc chỉ sử dụng một lần là bỏ, tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng một lần như vậy thì nhiều bệnh nhân sẽ không theo được. Vì thế chúng tôi chia theo phân khúc chạy thận 3 lần tức là thay màng lọc sau 3 lần sử dụng thay vì một màng lọc sử dụng 2 tuần (tức 6 lần)".

Ông Nguyễn Văn Phúc, bệnh nhân đang chạy thận tại đây cho biết, ông cảm thấy khỏe hơn khi chạy thận với thiết bị lọc máu mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản mới của bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

“Tôi chạy thận ở rất nhiều bệnh viện rồi, những máy móc cũ tôi sử dụng lọc máu khiến cơ thể rất mệt, uể oải. Mỗi lần chạy thận xong tôi không thể nào đi đứng được. Nay tôi chuyển qua đây, chạy thận được 3 lần tôi thấy rất khỏe, nhịp tim bình thường. Ở đây môi trường sạch sẽ, mỗi khi chạy thận xong tôi đi đứng rất bình thường", ông Phúc chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 5.000 máy chạy thận hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu
Hơn 5.000 máy chạy thận hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu

VOV.VN - Nước ta có khoảng 30.000 bệnh nhân suy thận cần lọc máu, nhưng các đơn vị y tế mới chỉ có hơn 5.000 máy chạy thận nhân tạo, hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu.

Hơn 5.000 máy chạy thận hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu

Hơn 5.000 máy chạy thận hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu

VOV.VN - Nước ta có khoảng 30.000 bệnh nhân suy thận cần lọc máu, nhưng các đơn vị y tế mới chỉ có hơn 5.000 máy chạy thận nhân tạo, hiện mới đáp ứng 30% nhu cầu lọc máu.

Máy chạy thận liên tục trục trặc, bệnh nhân vừa chạy thận vừa... run
Máy chạy thận liên tục trục trặc, bệnh nhân vừa chạy thận vừa... run

VOV.VN - Đó là thực tế diễn ra thường xuyên tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải Hải Phòng, khiến các bệnh nhân vô cùng lo lắng khi chạy thận.

Máy chạy thận liên tục trục trặc, bệnh nhân vừa chạy thận vừa... run

Máy chạy thận liên tục trục trặc, bệnh nhân vừa chạy thận vừa... run

VOV.VN - Đó là thực tế diễn ra thường xuyên tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải Hải Phòng, khiến các bệnh nhân vô cùng lo lắng khi chạy thận.