TP HCM kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin

Khi phát hiện người xin ăn, người dân có
thể gọi vào các số đường dây nóng để cơ quan chức năng tập trung đưa họ vào các
cơ sở xã hội.

Kể từ ngày 28/12, TP HCM sẽ bắt đầu đưa những người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội. 

Người dân có thể báo tin vào đường dây nóng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ xã hội), số điện thoại: 38.292491 (giờ hành chính) hoặc 0903.959929; Trung tâm Hỗ trợ xã hội, số điện thoại: 35.533258 (24/24 giờ).

Người dân được khuyến cáo không cho tiền người ăn xin

Khi phát hiện người xin ăn, người dân có thể thông báo tới các số trên cho cơ quan chức năng, sẽ có chế độ hỗ trợ cho người báo tin.

Trung tâm hỗ trợ xã hội được giao nhiệm vụ tăng cường khảo sát, phối hợp với các lực lượng công an, thanh niên xung phong, các đoàn thể... tập trung người lang thang về các cơ sở xã hội.

Đường dây nóng của trung tâm sẽ trực 24/24h để tiếp nhận thông tin về người lang thang trên địa bàn TP.

Theo quyết định của UBND TP, nếu là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần hoặc có dấu hiệu mắc các bệnh về thần kinh, tâm thần được đưa về Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần. Các đối tượng khác đưa về Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Đồng thời đưa về địa phương nơi cư trú hoặc giải quyết hồi gia nếu xác minh đối tượng có nơi cư trú nhất định (hoặc có người bảo lãnh đối với những người bị bệnh tâm thần).

Người nào bị đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội từ lần thứ hai trở lên thì trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng. Tại đây, các đối tượng được học văn hóa, học nghề và giới thiệu việc làm. Người nước ngoài lang thang xin ăn sẽ được đưa về nước theo quy định.

Ngoài các biện pháp nêu trên, UBND TP cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP (Thành hội Phật giáo, Tổng Tòa giám mục TP... ) phổ biến chủ trương đến giáo dân, phật tử, người có đạo đồng thuận với chủ trương của TP: “không cho tiền người xin ăn”.

Việc giải quyết tình trạng người xin ăn lang thang phải được giải quyết theo hướng căn bản, thiết thực và bền vững.

Thành Hội Phật giáo có văn bản hướng dẫn không để tu sĩ đi khất thực trên địa bàn TP, tránh tình trạng giả danh tu sĩ xin ăn (khất thực) lợi dụng lòng tốt của người dân để xin tiền.

Để chăm lo cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, TP tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và huy động đóng góp của xã hội. Người dân có lòng hảo tâm đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội TP.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trả lại hơn 200 triệu đồng cho ông lão ăn xin bị cướp
Trả lại hơn 200 triệu đồng cho ông lão ăn xin bị cướp

Cụ già bị bọn cướp tấn công và cướp đi hàng chục triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, lắc đeo tay...

Trả lại hơn 200 triệu đồng cho ông lão ăn xin bị cướp

Trả lại hơn 200 triệu đồng cho ông lão ăn xin bị cướp

Cụ già bị bọn cướp tấn công và cướp đi hàng chục triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, lắc đeo tay...

Máy xúc cán chết người đàn ông ăn xin
Máy xúc cán chết người đàn ông ăn xin

VOV.VN -Người đàn ông không may bị ngã và bị chiếc máy xúc công trình (không biển số) đang di chuyển từ hướng Nghĩa Đàn về Cầu Giát cán phải khiến thiệt mạng tại chỗ.

Máy xúc cán chết người đàn ông ăn xin

Máy xúc cán chết người đàn ông ăn xin

VOV.VN -Người đàn ông không may bị ngã và bị chiếc máy xúc công trình (không biển số) đang di chuyển từ hướng Nghĩa Đàn về Cầu Giát cán phải khiến thiệt mạng tại chỗ.

Ăn xin biến tướng xuất hiện phổ biến ở Đà Nẵng
Ăn xin biến tướng xuất hiện phổ biến ở Đà Nẵng

Điều đặc biệt là có dạng ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị xử lý.

Ăn xin biến tướng xuất hiện phổ biến ở Đà Nẵng

Ăn xin biến tướng xuất hiện phổ biến ở Đà Nẵng

Điều đặc biệt là có dạng ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị xử lý.