TP HCM phong tỏa một số khu dân cư, cho học sinh nghỉ học phòng Covid-19

VOV.VN - TP HCM đã thực hiện các biện pháp phong tỏa một số khu dân cư, cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 là BN1347; BN1348 và BN1349, chính quyền địa phương ở quận 6, TP HCM đã thực hiện các biện pháp phong tỏa một số khu dân cư, cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Theo đó, Quận 6 đã thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực nơi sinh sống của 3 ca bệnh này. Cụ thể, toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, Phường 3, quận 6 (gồm 52 nhà với 196 nhân khẩu); từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 và từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6.

Tại khu vực đang được phong tỏa trên địa bàn phường 3 và phường 7, trong chiều nay cho thấy, việc giám sát đang được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng công an, dân phòng chia thành các chốt trực ở điểm đầu, điểm cuối của khu vực phong toả. Người dân cũng tuân thủ quy định về cách ly của chính quyền địa phương.

Ông Trần Đức Thọ, Chủ tịch UBND phường 7, quận 6 cho biết, ngay khi có thông tin về ca lây nhiễm Covid-19 trú tại lô E đường Phạm Văn Chí, phường 7 đã tiến hành toả toàn bộ khu vực với hơn 92 nhà. Phường đã huy động tất cả lực lượng gồm cán bộ, công chức UBND phường, công an phường, chiến sĩ dân quân, bảo vệ dân phố tham gia bảo vệ các điểm phong toả. “Bình quân 1 chốt có 4 người và có tổng cộng 4 chốt, chia thành nhiều ca, một ngày bình quân có 16 người trở lên để tham gia trực chốt”, ông Thọ cho biết.

Ngoài ra, lực lượng tham gia trực chốt bắt buộc phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, sát khuẩn, đeo khẩu trang liên tục trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Các cá nhân không có nhiệm vụ không được ra vào khu vực đang phong toả.

Đến thời điểm này, phường 7 cũng đã hỗ trợ đợt đầu tiên với 10 ký gạo và 1 thùng mì gói cho mỗi hộ. Ngoài nhu yếu phẩm được cấp phát, UBND phường cũng hỗ trợ người dân mua thực phẩm khác, thông qua đặt hàng qua mạng và người dân tự thanh toán các khoản phí này. Hàng hoá mua từ bên ngoài trước khi đưa vào đều được phun xịt sát khuẩn. Tại khu vực Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6), liên quan đến BN 1347 cũng được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định về cách ly.

Ông Mai Ngọc Tuấn, quyền Chủ tịch UBND phường 3 cho biết, phường lập chốt kéo dài từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến hẻm 97 Phạm Phú Thứ. Tại đây, có 52 hộ, 197 nhân khẩu, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND Quận 6 cũng cho học sinh ở 5 trường nghỉ học tạm thời, đó là Trường Tiểu học Võ Văn Tần (Số 97 Phạm Đình Hổ, Phường 6), Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (Số 178 Gia Phú, Phường 1), Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Số 30/4, Nguyễn Đình Chi Phường 9), Trường Tiểu học Bình Tiên (Số 260 Phan Văn Khỏe, Phường 5) và lớp 12A4 Trường Bình Phú (Số 102 Trần Văn Kiểu, Phường 10)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc với BN1347
Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc với BN1347

VOV.VN - Trường hợp này đã có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 1347 trước đó khi học chung tiếng Anh.

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc với BN1347

Tiền Giang cách ly khẩn cấp 1 trường hợp tiếp xúc với BN1347

VOV.VN - Trường hợp này đã có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 1347 trước đó khi học chung tiếng Anh.

Việt Nam có thêm 7 ca mắc Covid-19 mới đều được cách ly sau khi nhập cảnh
Việt Nam có thêm 7 ca mắc Covid-19 mới đều được cách ly sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 01/12 đến 18h ngày 02/12, Việt Nam có thêm 7 ca mắc mới, trong đó đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Việt Nam có thêm 7 ca mắc Covid-19 mới đều được cách ly sau khi nhập cảnh

Việt Nam có thêm 7 ca mắc Covid-19 mới đều được cách ly sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 01/12 đến 18h ngày 02/12, Việt Nam có thêm 7 ca mắc mới, trong đó đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù
Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

VOV.VN- Nam tiếp viên hàng không mắc COVID-19 (bệnh nhân 1342) có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất đến 12 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

VOV.VN- Nam tiếp viên hàng không mắc COVID-19 (bệnh nhân 1342) có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất đến 12 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".