TP HCM quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của TP HCM từ nay cho đến cuối năm

Ngày 25/11, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chủ trì phiên họp thường kỳ của thành phố về tình hình kinh tế- xã hội tháng 11, công tác trọng tâm trong tháng 12/2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ trong 9 tháng qua.

Trong tháng 11/2011 và 11 tháng của năm nay, tình hình kinh tế-xã hội TP HCM tiếp tục ổn định, duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của thành phố đạt khá và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 24,4 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt gần 415.000 tỷ đồng, tăng hơn 23%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,28% so với tháng 10...

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa tăng cao theo quy luật cung cầu của thị trường giáp Tết.

Riêng về thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, sau 9 tháng, thành phố đã cắt giảm vốn đầu tư của 92 dự án với hơn 441 tỷ đồng để tập trung vốn cho các dự án cấp bách, quan tâm đầu từ xây dựng trường học, trạm y tế ở các quận, huyện.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, các ngành các cấp tiếp tục thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chỉ thị 08 của thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại vốn đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên