TP HCM: Xe ben, xe tải lộng hành

VOV.VN - Khi bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý thì họ viện đủ lý do để chống chế cho hành vi sai trái

Thời gian qua, trên một số tuyến đường của TP HCM, diễn ra tình trạng xe ben, xe chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, làm rơi vãi đất cát xuống đường cản trở giao thông và gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến người dân bức xúc.

Xử phạt lái xe vi phạm

3 giờ sáng 10/6, trên tuyến đường Trường Chinh – Cộng Hoà, quận Tân Bình, hàng chục xe ben chở đất đá nối đuôi nhau phóng như bay. Nhiều tài xế còn ngang nhiên vượt đèn đỏ. Thùng xe không được che chắn kỹ nên đất đá rơi vãi xuống đường.

Có tài xế vi phạm và bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn không chừa. Khi bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý thì họ viện đủ lý do để chống chế cho hành vi sai trái như lời của ông Tân, một tài xế chạy xe ben: “Tại do kiếm tiền nuôi vợ con chứ cũng không muốn chạy xe như vậy, nhiều khi muốn kiếm nghề khác để làm vì anh em tài xế có hoàn cảnh khó khăn”.

Còn tài xế Nguyễn Khánh Hùng phân trần: “Lỗi của mình là tự ý thay đổi kết cấu thùng xe, mình biết lỗi của mình vi phạm thì chịu chấp nhận, lỗi này do tài xế chạy thì tài xế chịu trách nhiệm. Mìình cũng cố che chắn cho kỹ nhưng đôi khi vẫn xảy ra rơi vãi ngoài  ý muốn, còn chở quá tải xe mình không dám vì trên đường lúc nào cũng có cơ quan thực thi pháp luật”.

Mặc dù lực lượng công an tuần tra liên tục, nhưng tình trạng xe ben, xe chở vượt trọng tải, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng thời gian quy định,  đi vào đường cấm tại tuyến đường Trường Chinh- Cộng Hoà, nhất là vào ban đêm vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý trên 200 trường hợp xe ben, xe tải vi phạm an toàn giao thông, trong đó Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đơn vị phụ trách tuyến đường Trường Chinh - Cộng Hoà xử lý 115 trường hợp. Thượng uý Nguyễn Mạnh Ngưu, Đội phó Đội cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiêm cứu thêm nắm bắt tình hình phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các loại xe ben, xe tải đặc biệt là xe ben và các loại xe tải phóng nhanh vượt ẩu gây mất trật tự an toàn giao thông”.

Theo Cảnh sát giao thông TP HCM, ngoài tuyến đường nêu trên thì một số địa bàn khác, như: Quận 9, Thủ Đức, Bình Chánh… tình trạng xe ben, xe tải lộng hành vẫn còn diễn biến phức tạp. Đơn vị này và các lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn giao thông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt nặng xe quá tải: Lái xe sốc và ngất khi nhận biên lai
Phạt nặng xe quá tải: Lái xe sốc và ngất khi nhận biên lai

Tính từ ngày 18/3 đến 24/4, các lực lượng chức năng và VEC đã phát hiện và xử lý 147 xe quá tải trên tổng số 14.067 xe kiểm tra (tương đương hơn 1%).

Phạt nặng xe quá tải: Lái xe sốc và ngất khi nhận biên lai

Phạt nặng xe quá tải: Lái xe sốc và ngất khi nhận biên lai

Tính từ ngày 18/3 đến 24/4, các lực lượng chức năng và VEC đã phát hiện và xử lý 147 xe quá tải trên tổng số 14.067 xe kiểm tra (tương đương hơn 1%).

TP HCM thu hơn 26 tỷ đồng tiền phạt xe quá tải, dồn tải
TP HCM thu hơn 26 tỷ đồng tiền phạt xe quá tải, dồn tải

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra hơn 22.400 lượt xe, phát hiện và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm quá tải.

TP HCM thu hơn 26 tỷ đồng tiền phạt xe quá tải, dồn tải

TP HCM thu hơn 26 tỷ đồng tiền phạt xe quá tải, dồn tải

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra hơn 22.400 lượt xe, phát hiện và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm quá tải.

Tạm đình chỉ Giám đốc Cảng Chân Mây vì để lọt xe quá tải
Tạm đình chỉ Giám đốc Cảng Chân Mây vì để lọt xe quá tải

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Cảng Chân Mây bị tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày để xác minh vụ việc.

Tạm đình chỉ Giám đốc Cảng Chân Mây vì để lọt xe quá tải

Tạm đình chỉ Giám đốc Cảng Chân Mây vì để lọt xe quá tải

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Cảng Chân Mây bị tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày để xác minh vụ việc.