TP Hồ Chí Minh: Dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu chững lại
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đánh giá có dấu hiệu cúm A/H1N1 đang chững lại, tuy nhiên mọi phương án chống dịch vẫn luôn đặt trong tình trạng báo động.
Trong hai ngày 13 và 14/6, tại thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận thêm ca mắc cúm A/H1N1 mới nào, trong khi đó, số ca thân nhiệt cao trên 38 độ C cũng được máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện liên tục.
Chiều 14/6, bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 13 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trước đó xuất viện sau khi được điều trị và xét nghiệm lại cho thấy không còn trùng bệnh. Như vậy, đến nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 11 người nhiễm cúm A/H1N1 đang được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định.
** Sức khỏe người mắc bệnh cúm A/H1N1 ở Hà Nội ổn định
Ngày 14/6, Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết: Sức khỏe của người mắc bệnh cúm A/H1N1 ổn định, sau ba lần kiểm tra đều cho kết quả âm tính với virus cúm A/H1N1.
Ngày 15/6, các bác sĩ kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần cuối trước khi người bệnh trở về với cộng đồng.
Hiện nay Việt Nam đã có dịch cúm A/H1N1, vì vậy, việc kiểm tra thân nhiệt các hành khách tại các sân bay là một trong các biện pháp nhằm phát hiện sớm người bệnh nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, việc đo thân nhiệt khiến nhiều hành khách tìm cách đối phó như uống thuốc hạ nhiệt, khai nhận vào tờ khai các thông tin không chính xác.
** Bệnh nhân thứ 2 ở Tiền Giang dương tính với virus cúm A/H1N1
Đó là bệnh nhân Trần Chánh Đại 14 tuổi, ở ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa có kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh là dương tính với virus cúm A/H1N1.
Đây là ca thứ hai nhiễm cúm A/H1N1 ở Tiền Giang được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang phát hiện ngày 15/6. Bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Trần Diễm Chinh, sinh năm 1995, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cũng đang tiếp nhận một bệnh nhân 18 tuổi, Việt kiều Mỹ tạm trú xã Long An, huyện Châu Thành bị sốt, ho, sổ mũi nghi nhiễm cúm A/H1N1. Hiện nay, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đang nỗ lực theo dõi sức khỏe, điều trị cho các bệnh nhân cũng như giám sát người thân hoặc những người tiếp xúc với các bệnh nhân trên.
Tiền Giang đã bổ sung thêm gần 5 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch từ nguồn kinh phí dự phòng của ngân sách tỉnh, trong đó có trên 4,7 tỉ đồng dành mua sắm trang thiết bị, thuốc men và hóa chất cần thiết. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tiền Giang: có 17 người có liên quan cúm A/H1N1 (gồm 16 Việt kiều và 1 người Anh) về Tiền Giang trong những ngày qua đã được điều tra, xác minh, trong đó có 2 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1.
** Bình Dương: Chủ động phòng, chống cúm A/H1N1
Ngành Y tế Bình Dương khẩn trương thực hiện kế hoạch phòng, chống cúm A/H1N1.
Các đơn vị của ngành y tế tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh để kiểm soát, không để dịch cúm A/H1N1 lan trên diện rộng; thành lập 4 đội cơ động phòng, chống dịch cúm A/H1N1 tuyến tỉnh và 14 đội cơ động tuyến huyện, thị xã. Bên cạnh đó, ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch cúm A/H1N1… đảm bảo phát hiện sớm những ca nghi mắc cúm A/H1N1, cách ly để điều trị kịp thời, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi xảy ra dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn tỉnh.
Hiện, Bình Dương chưa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 nào. Song để chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra, ngành y tế Bình Dương yêu cầu Bệnh viện Đa khoa các tuyến tùy theo quy mô, chuẩn bị số giường tương ứng giành cho cách ly điều trị; đồng thời, yêu cầu giám sát tại địa phương đối với 14 người nhập cảnh, đi cùng chuyến bay có ca nghi nhiễm cúm A H1N1.
** Lạng Sơn: Bốn khu cách ly phục vụ phòng chống cúm A/H1N1
Thực hiện phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp, tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị 4 khu cách ly, với 65 giường bệnh. Trong đó, cửa khẩu Hữu Nghị có 20 giường đặt tại phòng khám đa khoa Đồng Đăng, cửa khẩu Tân Thanh có 10 giường bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Tân Thanh, cửa khẩu Chi Ma có 10 gường bệnh tại Trung tâm y tế Lộc Bình. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 25 giường bệnh. Ngành Y tế Lạng Sơn chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp; dự trữ hơn 2 nghìn kilôgam Cloramin B, trên 3850 bộ quần áo bảo hộ, hơn 1.500 khẩu trang và 6.800 viên Tamiflu.
Để tăng cường năng lực phòng chống dịch, trong tháng này, ngành Y tế Lạng Sơn cũng bổ sung 4 xe ô tô cho các Trung tâm y tế dự phòng và đề nghị Trung ương bổ sung xe chuyên dùng chở bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1./.