TP.HCM chủ động ứng phó, không hoang mang với biến chủng Covid mới

VOV.VN - Theo ông Phạm Đức Hải, hiện nay chưa có tài liệu chính thức nào của WHO về biến chủng mới của Covid-19, nên người dân không nên quá hoang mang.

 

Trước những thông tin về biến chủng mới của dịch Covid-19, TP.HCM khẳng định vẫn đang thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương và Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị các phương án, kịch bản đối phó. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều nay (29/11). 

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, để ứng phó với diễn biến của biến chủng mới Omicron, thành phố đã giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hiện TP.HCM vẫn đang chuẩn bị các kịch bản để ứng phó như xây dựng bệnh viện dã chiến, trạm y tế lưu động, củng cố hệ thống trạm y tế phường xã, tăng cường tiêm vaccine…Thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, bài bản hơn 3 nhóm giải pháp. Cụ thể là phối hợp giữa y tế công và y tế tư, đông y và tây y, quân y và dân y.

Theo ông Phạm Đức Hải, đến giờ này, chưa có tài liệu chính thức nào của WHO về biến chủng này, nên người dân không nên quá hoang mang.

"Dù là biến chủng gì thì cũng lây qua con đường hô hấp. Nên một trong những điều phải thực hiện tốt nhất đó là phải đeo khẩu trang; mở rộng ra là 5K, trong đó giảm tối đa hơn nữa tụ tập" - ông Phạm Đức Hải nêu rõ.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM cho biết, Sở đã hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị, xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức đón học sinh trở lại trường. Các trường học cũng chuẩn bị phương án cụ thể và diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1.

Theo thống kê, đến 29/11, các địa phương tại TP.HCM đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho học sinh và tiêm mũi 1 bổ sung cho một số trường hợp chưa được tiêm.

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, trước khi đi học trở lại, tất cả các cơ sở giáo dục sẽ triển khai đợt tập huấn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể của nhà trường, không chỉ cho các thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường mà còn triển khai cho cả các em học sinh cũng như cha mẹ học sinh.

Tính đến 18h ngày 28/11, có hơn 468.000 trường hợp mắc Covid-19 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện thành phố đang điều trị cho hơn 14.500 bệnh nhân, trong đó có 574 trẻ em, 374 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày có 62 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 tại TP.HCM lên hơn 17.900 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 quận của TP.HCM tăng cấp độ dịch Covid-19
3 quận của TP.HCM tăng cấp độ dịch Covid-19

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có thông báo khẩn số 174 về kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25/11. So với tuần trước, có 3 quận ở TP.HCM tăng cấp độ dịch.

3 quận của TP.HCM tăng cấp độ dịch Covid-19

3 quận của TP.HCM tăng cấp độ dịch Covid-19

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có thông báo khẩn số 174 về kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25/11. So với tuần trước, có 3 quận ở TP.HCM tăng cấp độ dịch.

Đại dịch thúc đẩy người dân TP.HCM thanh toán không dùng tiền mặt
Đại dịch thúc đẩy người dân TP.HCM thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều thói quen của người dân ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề là TP.HCM. Trong đó có thay đổi thói quen từ dùng tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt.

Đại dịch thúc đẩy người dân TP.HCM thanh toán không dùng tiền mặt

Đại dịch thúc đẩy người dân TP.HCM thanh toán không dùng tiền mặt

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều thói quen của người dân ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề là TP.HCM. Trong đó có thay đổi thói quen từ dùng tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt.

TP.HCM cụ thể hóa trách nhiệm về quản lý F0 tại nhà
TP.HCM cụ thể hóa trách nhiệm về quản lý F0 tại nhà

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở quản lý F0 tại nhà, bao gồm trạm y tế xã và trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng.

TP.HCM cụ thể hóa trách nhiệm về quản lý F0 tại nhà

TP.HCM cụ thể hóa trách nhiệm về quản lý F0 tại nhà

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở quản lý F0 tại nhà, bao gồm trạm y tế xã và trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng.