TPHCM: Cửa ngõ vào khu vực bến xe Miền Đông ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Khu vực cổng trước bến xe Miền Đông, việc nhiều xe khách từ các tỉnh đổ về, xếp hàng vào bến khiến tình trạng giao thông tại đây ùn ứ nghiêm trọng.

Sáng nay (4/5), ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên đổ về TPHCM, khiến cửa ngõ vào khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc nghiêm trọng.

tphcm 1.jpg
Dòng người chen nhau tại khu vực cầu Bình Triệu 2 hướng Quốc lộ 13 đi bến xe Miền Đông.

Từ sáng sớm, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông như: Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh,…đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Bình Triệu 2 hướng đi ngã tư Hàng Xanh hàng ngàn xe máy chen nhau, di chuyển chậm. Riêng khu vực cổng trước bến xe Miền Đông, việc nhiều xe khách từ các tỉnh đổ về, xếp hàng vào bến khiến cho tình trạng giao thông tại đây ùn ứ nghiêm trọng.

tphcm 2.jpg
Đường Đinh Bộ Lĩnh hướng ra ngã tư Hàng Xanh.

Do không có lộ trình thay thế, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cổng trước bến xe Miền Đông cũng ảnh hưởng đến Quốc lộ 13, nhiều phương tiện chở người, chở hàng từ các hướng Đồng Nai, Bình Dương đổ về đây khiến cung đường này cũng trở nên quá tải.

Mặc dù có mặt từ sáng sớm nhưng lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong rất vất vả để điều tiết giao thông. Đến 8 giờ sáng nay, tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ đi vào khu vực bến xe Miền Đông đã giảm nhưng mật độ người và phương tiện lưu thông qua đây vẫn còn rất đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên