TP.HCM dần chuyển đổi về công năng ban đầu cho các bệnh viện đa khoa quận, huyện

VOV.VN - Thành phố sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung và dần chuyển đổi công năng các bệnh viện đa khoa quận, huyện về lại bình thường để chăm sóc điều trị các bệnh lý không phải COVID-19.

Chiều nay (21/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Lãnh đạo ngành y tế cho biết sắp tới, Thành phố sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung và dần chuyển đổi công năng các bệnh viện đa khoa quận, huyện về lại bình thường để chăm sóc điều trị các bệnh lý không phải COVID-19. 

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu khẳng định, chủ trương hiện nay của Thành phố là F0 đủ điều kiện có thể cách ly tại nhà. Sắp tới, Thành phố sẽ đẩy mạnh chăm sóc F0 tại nhà. Do đó, thời gian tới, TP.HCM có lộ trình giảm dần các khu cách ly tập trung. Sau ngày 30/9, Thành phố sẽ dần chuyển đổi trở lại công năng ban đầu các bệnh viện đa khoa quận huyện để tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh lý không phải là COVID-19; trước mắt từ nay đến 30/9, Thành phố sẽ chuyển đổi 3 bệnh viện tại 3 địa bàn là Quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ…

Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói: "Dĩ nhiên tất các bệnh viện hiện nay dù là điều trị không COVID-19 thì luôn luôn vẫn phải đảm bảo một khu vực cách ly để tạm thời cách ly những trường hợp nghi ngờ, làm xét nghiệm tầm soát. Nơi này có khoảng 10-20 giường và đầy đủ oxy để nếu có bệnh nhân nặng thì có thể kịp thời hồi sức, sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19)

Liên quan đến việc một số địa phương vẫn gom F0 vào khu cách ly tập trung, bác sỹ Vĩnh Châu cho biết Sở Y tế TP đã nắm thông tin và liên tục nhắc nhở các ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở cấp quận, huyện về vấn đề này. Theo bác sỹ Vĩnh Châu, có thể một số nơi hiểu lầm là “bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thì phải đưa vào khu cách ly”. Nhưng hiện nay, Thành phố cho phép cách ly người bệnh và hộ gia đình F0 trong phạm vi nhà đó nếu đủ điều kiện cần thiết; những trường hợp không đảm bảo nơi cách ly, hoặc có bệnh nền nặng thì mới đưa đi cách ly tập trung.

Về các F0 tự xét nghiệm, tự theo dõi điều trị và tự hoàn thành cách ly, bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị cần làm đơn gửi lên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã để được xác nhận đã hoàn thành cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các điểm xét nghiệm cho shipper tại TP.HCM vẫn đông, chưa triển khai từ sáng đến tối
Các điểm xét nghiệm cho shipper tại TP.HCM vẫn đông, chưa triển khai từ sáng đến tối

VOV.VN - Hôm nay (21/9), tại TP.HCM, việc xét nghiệm cho shipper vẫn chưa được triển khai theo thông báo trước đó của Sở Công thương là từ 6h – 21h. Các shipper vẫn phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ từ sáng sớm để làm xét nghiệm.

Các điểm xét nghiệm cho shipper tại TP.HCM vẫn đông, chưa triển khai từ sáng đến tối

Các điểm xét nghiệm cho shipper tại TP.HCM vẫn đông, chưa triển khai từ sáng đến tối

VOV.VN - Hôm nay (21/9), tại TP.HCM, việc xét nghiệm cho shipper vẫn chưa được triển khai theo thông báo trước đó của Sở Công thương là từ 6h – 21h. Các shipper vẫn phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ từ sáng sớm để làm xét nghiệm.

TP.HCM phát hiện hơn 600 lượt nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua ứng dụng VNEID
TP.HCM phát hiện hơn 600 lượt nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua ứng dụng VNEID

VOV.VN - Từ ngày 29/8 đến 20/9, đã phát hiện 607 lượt nghi nhiễm qua các chốt kiểm soát, trong đó có 406 lượt đi qua nhiều chốt nên thông tin bị trùng lặp.

TP.HCM phát hiện hơn 600 lượt nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua ứng dụng VNEID

TP.HCM phát hiện hơn 600 lượt nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua ứng dụng VNEID

VOV.VN - Từ ngày 29/8 đến 20/9, đã phát hiện 607 lượt nghi nhiễm qua các chốt kiểm soát, trong đó có 406 lượt đi qua nhiều chốt nên thông tin bị trùng lặp.

Liên tục phát hiện xe “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào TP.HCM
Liên tục phát hiện xe “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào TP.HCM

VOV.VN - Trưa nay 21/9, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM lại bắt giữ thêm một xe có mã QR “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào Thành phố. 

Liên tục phát hiện xe “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào TP.HCM

Liên tục phát hiện xe “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào TP.HCM

VOV.VN - Trưa nay 21/9, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM lại bắt giữ thêm một xe có mã QR “luồng xanh” chở thuốc lá lậu vào Thành phố.