TP.HCM hợp tác với Đại học Monash ứng dụng AI, công nghệ số vào giao thông thông minh

VOV.VN - Chiều 10/7, tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM và Trường Đại học Monash (Úc) ký kết kế hoạch hợp tác nghiên cứu, chính thức triển khai các nội dung cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ đã được ký kết vào tháng 5/2025 tại Melbourne.

Theo kế hoạch hợp tác, hai bên sẽ thành lập và vận hành Văn phòng Hợp tác Nghiên cứu; tập trung vào các lĩnh vực như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và mô hình đô thị ảo (Digital Twin) trong quản lý giao thông thông minh; đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ và kỹ sư trong lĩnh vực hạ tầng – giao thông đô thị.

Đồng thời, hai bên triển khai các dự án thí điểm có tác động vùng và hướng tới mở rộng mô hình thành công ra các đô thị vệ tinh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, ông Võ Hoàng Ngân cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TP.HCM đã mở rộng quy mô đáng kể sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với tầm nhìn trở thành trung tâm tăng trưởng đa cực, TP.HCM được định vị là hạt nhân công nghệ cao, kết nối với cụm công nghiệp trọng điểm (Bình Dương) và trung tâm năng lượng – cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu); đồng thời dẫn dắt khu vực với ba trụ cột: trí tuệ nhân tạo, công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, đi cùng sự mở rộng là những thách thức ngày càng phức tạp về hạ tầng, môi trường và đặc biệt là giao thông đô thị. TP đang đối mặt với bài toán về ùn tắc giao thông, áp lực môi trường và nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng ở quy mô lớn hơn.

Do đó, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Hoàng Ngân cho rằng, việc phát triển hệ thống quản lý giao thông thông minh với sự hỗ trợ từ công nghệ và hợp tác quốc tế là rất cấp bách.

"Ngoài những cái công cụ quản lý truyền thống thì chúng ta cần phải có hệ thống quản lý thông minh hơn, hiện đại hơn. Và chúng ta cũng cần phải có sự hợp tác trong nước cũng như ngoài nước để chúng ta có những giải pháp về công nghệ tốt hơn.  Hôm nay đây là một dịp thuận lợi để tạo tiền đề sau này Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với các chuyên gia, các giáo sư của Đại học Monah để tiến hành hợp tác nghiên cứu và phát triển cho TP.HCM" ông Võ Hoàng Ngân cho biết.

Đại học Monash (Úc) là trường công lập nghiên cứu nằm ở Melbourne, bang Victoria (Úc) và là trường đại học lớn thứ hai bang này. Đây là Đại học thường xuyên nằm trong Top 40 trường trên thế giới với thế mạnh công nghệ cao, đặc biệt trong AI, Big Data, và digital twin…

Đại học Monash hoạt động theo mô hình đại học toàn cầu với cơ sở ở nhiều quốc gia; Hợp tác với nhiều tổ chức uy tín trên thế giới thông qua trung tâm nghiên cứu và các chương trình quốc tế…

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỷ đồng
TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 10/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm tại xã Hiệp Phước, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, nhằm thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp và tăng cường kết nối liên vùng với tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An cũ).

TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỷ đồng

TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 10/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM khởi công dự án cầu Rạch Tôm tại xã Hiệp Phước, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, nhằm thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp và tăng cường kết nối liên vùng với tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An cũ).

Lý do ngày thứ 2 sau sáp nhập, chỉ có 1 người đi xe đưa đón lên TP.HCM làm việc
Lý do ngày thứ 2 sau sáp nhập, chỉ có 1 người đi xe đưa đón lên TP.HCM làm việc

VOV.VN - Trong ngày thứ 3 tổ chức đưa đón cán bộ từ Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đến TP.HCM có 25 người sử dụng dịch vụ.

Lý do ngày thứ 2 sau sáp nhập, chỉ có 1 người đi xe đưa đón lên TP.HCM làm việc

Lý do ngày thứ 2 sau sáp nhập, chỉ có 1 người đi xe đưa đón lên TP.HCM làm việc

VOV.VN - Trong ngày thứ 3 tổ chức đưa đón cán bộ từ Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đến TP.HCM có 25 người sử dụng dịch vụ.

Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM, mục tiêu top 100 thành phố đáng sống
Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM, mục tiêu top 100 thành phố đáng sống

VOV.VN - Sáng 25/6, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM, mục tiêu top 100 thành phố đáng sống

Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM, mục tiêu top 100 thành phố đáng sống

VOV.VN - Sáng 25/6, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.