TP.HCM khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực cho người mắc Covid-19

VOV.VN - TP.HCM khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực cho người bệnh mắc Covid-19 do 3 bệnh viện trung ương phụ trách gồm bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện hữu nghị Việt Đức và bệnh viện Trung ương Huế.

Chiều 7/8, TP.HCM đã khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực cho người bệnh mắc Covid-19 do 3 bệnh viện trung ương phụ trách gồm bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện hữu nghị Việt Đức và bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến trung tâm này sẽ được đưa vào sử dụng bắt đầu từ ngày mai.

Ba trung tâm hồi sức tích cực này có quy mô 1.500 giường, bao gồm trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (Quận 7), trung tâm hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh), trung tâm hồi sức Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện dã chiến số 14 (TP.Thủ Đức), mỗi trung tâm đều có quy mô 500 giường.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ trong vòng 20 ngày, thành phố đã xây dựng xong 3 bệnh viện dã chiến và chỉ trong vòng 1 tuần đã phối hợp với Bộ Y tế thành lập xong 3 trung tâm hồi sức đặt tại 3 bệnh viện dã chiến.

Đồng thời, việc đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức tích cực, với sự vận hành của đội ngũ y bác sĩ đầu ngành từ trung ương, thành phố và các địa phương, cùng trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho F0 trên địa bàn, cũng như phát huy hiệu quả các bệnh viện trong tháp điều trị 5 tầng.

Ông Phong nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu hiện nay của TP.HCM là giảm tối đa số ca F0 chuyển nặng, tử vong. Do đó, các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức trong quá trình hoạt động phải đặc biệt lưu ý thực hiện thật nghiêm và theo đúng quy trình của Bộ Y tế; phối hợp hết sức nhịp nhàng, đồng bộ từng khâu, từng bộ phận và luôn đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người bệnh lên trên hết.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM và sự hỗ trợ từ Trung ương. Trong thời gian qua, tất cả các nguồn lực đã tập trung gần như cho y tế TP.HCM để nâng cao năng lực thu dung điều trị cũng như các bệnh nhân nặng, nguy kịch trên địa bàn thành phố.

Việc ra đời của 3 trung tâm hồi sức, mỗi trung tâm quy mô 500 giường được phân công cho 3 bệnh viện trong thời gian qua, TP.HCM đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất nhanh chóng, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và sự vào cuộc của cả hệ thống y tế cả nước, trong đó hạt nhân là những bệnh viện hàng đầu trong ngành y tế như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Trung ương Huế để có thể xây dựng trong thời gian ngắn nhất các bệnh viện hồi sức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Sau bệnh viện hồi sức 1.000 giường ở Bệnh viện Ung bướu thành phố cơ sở 2, chúng ta có thêm 3 cơ sở hồi sức, năng lực đáp ứng có thể phục vụ điều trị cho bệnh nhân sẽ tăng lên. Đây là cơ hội lớn để chúng ta có thể giúp cho người dân TP.HCM  nói riêng và cả nước nói chung trong việc đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tạm đình chỉ, điều chuyển công tác 2 chủ tịch phường ở Quận 8
TP.HCM tạm đình chỉ, điều chuyển công tác 2 chủ tịch phường ở Quận 8

VOV.VN - Để xảy ra các trường hợp vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 2 chủ tịch UBND phường ở Quận 8, TP.HCM bị tạm đình chỉ, điều chuyển công tác.

TP.HCM tạm đình chỉ, điều chuyển công tác 2 chủ tịch phường ở Quận 8

TP.HCM tạm đình chỉ, điều chuyển công tác 2 chủ tịch phường ở Quận 8

VOV.VN - Để xảy ra các trường hợp vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 2 chủ tịch UBND phường ở Quận 8, TP.HCM bị tạm đình chỉ, điều chuyển công tác.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19
Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM.

Thăng quân hàm Trung tướng cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam
Thăng quân hàm Trung tướng cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam

VOV.VN - Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được thăng quân hàm Trung tướng.

Thăng quân hàm Trung tướng cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam

Thăng quân hàm Trung tướng cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam

VOV.VN - Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được thăng quân hàm Trung tướng.