Triều Tiên lại phóng nhiều tên lửa hành trình, căng thẳng đến ngưỡng nguy hiểm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/2 tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên chỉ trong một tuần qua và diễn ra ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận tác chiến đặc biệt.

Quân đội Hàn Quốc sáng 2/2 thông báo nhiều tên lửa đã được phóng từ bờ biển phía tây của Triều Tiên  vào lúc 11h sáng, giờ địa phương. Tuy nhiên, Hàn Quốc không cho biết, Triều Tiên đã phóng bao nhiêu quả tên lửa

Vụ phóng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên lần thứ ba thử tên lửa hành trình chiến lược chỉ trong 1 tuần qua. Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã trực tiếp tới bãi phóng để giám sát vụ phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trùng thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi thị sát các tàu chiến tại một xưởng đóng tàu hải quân. Tại đây, cùng với lời kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính của Triều Tiên và dọa sẽ tuyên bố chiến tranh nếu lãnh thổ Triều Tiên bị xâm phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên có những tuyên bố cứng rắn với Hàn Quốc. Trong một cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên vào trung tuần tháng 1 vừa qua, ông thậm chí còn kêu gọi xây dựng các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác để hòa giải và thống nhất.

Về phía Hàn Quốc, nước này thời gian qua cũng liên tục tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ. Trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa hành trình thứ tư, các lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận phối hợp đầu tiên trong năm nay giữa hai bên.

Cùng với các hành động quân sự, chính phủ Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là có quan điểm khá cứng rắn với Triều Tiên. Trong thông điệp đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn tất hệ thống răn đe mở rộng trong nửa đầu năm nay để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng, những hành động của Triều Tiên có thể lảm ảnh hưởng tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 4 tới.

“Chúng tôi sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều hành động khiêu khích nữa của Triều Tiên trong năm nay nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử củaHàn Quốc, như xâm nhập bằng máy bay không người lái, tin tức giả, tấn công mạng và đặc biệt là các vụ phóng tên lửa từ đầu năm đến nay. Hành động cùa Triều Tiên là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Yoon Suk-yeol nói.

Các tuyên bố cùng động thái quân sự được cho là ăn miếng trả miếng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên khiến Bán đảo Triều Tiên từ đầu năm đến nay luôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ và khiến dư luận quốc tế không khỏi quan ngại.

Trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên. Gần đây, sự đối đầu giữa các bên liên quan ngày càng gia tăng, dẫn đến căng thẳng liên tục trên bán đảo Triều Tiên. Là quốc gia láng giềng, chúng tôi  kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng cũng như tránh làm leo thang tình hình hơn nữa để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa”.

Theo đánh giá của giới phân tích, một cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể nổ ra nếu như các bên không có sự kiềm chế. Mới đây, tờ Thời báo Hàn Quốc dẫn nhận định của ông Yang Moo-jin, Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên dự đoán rằng năm 2024 có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng bế tắc trong quan hệ liên Triều, có khả năng vượt qua mức độ như đã từng xảy ra trong vài năm trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình lần thứ 3 trong vòng 1 tuần
Triều Tiên phóng tên lửa hành trình lần thứ 3 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 30/1 tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình (chưa xác định chủng loại) ra bờ biền  phía Tây, đánh dấu lần thứ 3 Triều Tiên bắn tên lửa hành trình trong vòng chưa đầy một tuần.  

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình lần thứ 3 trong vòng 1 tuần

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình lần thứ 3 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 30/1 tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình (chưa xác định chủng loại) ra bờ biền  phía Tây, đánh dấu lần thứ 3 Triều Tiên bắn tên lửa hành trình trong vòng chưa đầy một tuần.  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử tên lửa hành trình
Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử tên lửa hành trình

VOV.VN - Ngày 29/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một vụ thử tên lửa hành trình được phóng từ tàu ngầm và thị sát việc chế tạo một tàu ngầm hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử tên lửa hành trình

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ thử tên lửa hành trình

VOV.VN - Ngày 29/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một vụ thử tên lửa hành trình được phóng từ tàu ngầm và thị sát việc chế tạo một tàu ngầm hạt nhân.

Triều Tiên lại phóng thử nhiều tên lửa hành trình
Triều Tiên lại phóng thử nhiều tên lửa hành trình

VOV.VN - Hôm nay (28/1), tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào vùng biển gần thành phố Sinpo của nước này. 

Triều Tiên lại phóng thử nhiều tên lửa hành trình

Triều Tiên lại phóng thử nhiều tên lửa hành trình

VOV.VN - Hôm nay (28/1), tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào vùng biển gần thành phố Sinpo của nước này.