TP.HCM nhân rộng các mô hình, sáng kiến hạ tầng và chỉnh trang môi trường đô thị

VOV.VN - Ngày hội “Nhân dân TP.HCM chung tay xây dựng Thành phố Xanh - Sạch và Thân thiện môi trường” năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng nay (23/8), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố tổ chức Ngày hội “Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng Thành phố Xanh - Sạch và Thân thiện môi trường” năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TP.HCM xanh - sạch - đẹp”.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhấn mạnh, sự đổi thay của dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của hạ tầng và cảnh quan đô thị tại TP.HCM. Ngày hội không chỉ dừng lại ở việc phát động mà tập trung vào hành động thực tế thông qua các trải nghiệm như: chương trình “Bên dòng kênh xanh”, tư vấn kỹ thuật thoát nước, gian hàng đổi rác lấy quà, hướng dẫn phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ trao giải Cuộc thi online "Tự hào Sài Gòn Xanh 2026" diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Cuộc thi thu hút 96 tác phẩm hợp lệ từ học sinh, sinh viên, giáo viên đến hội viên phụ nữ cơ sở, đạt điểm trung bình ấn tượng 73,66/100 điểm.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao các dự án thuộc nhóm "Kinh tế tuần hoàn" và "Chỉnh trang hạ tầng" nhờ khả năng xóa bỏ trực tiếp các điểm đen rác thải. Nhiều mô hình Sa bàn vật lý đạt điểm chuyên môn xuất sắc, đồng thời có những dự án huy động được hàng trăm triệu đồng nguồn vốn xã hội hóa. Trên nền tảng số, cuộc thi tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với gần 400.000 lượt xem trên mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội giảm 1.251 trường: Lộ 3 điểm nghẽn từ trường mới
Hà Nội giảm 1.251 trường: Lộ 3 điểm nghẽn từ trường mới

VOV.VN - Hà Nội giảm 1.251 đầu mối trường học, giảm 2.366 cán bộ quản lý nhưng tăng gần 25.000 giáo viên. Sau sáp nhập, bài toán đặt ra là làm sao để trường lớn hơn thực sự mạnh hơn, nguồn lực được điều phối tốt hơn và không phát sinh thêm tầng nấc quản lý.

Hà Nội giảm 1.251 trường: Lộ 3 điểm nghẽn từ trường mới

Hà Nội giảm 1.251 trường: Lộ 3 điểm nghẽn từ trường mới

VOV.VN - Hà Nội giảm 1.251 đầu mối trường học, giảm 2.366 cán bộ quản lý nhưng tăng gần 25.000 giáo viên. Sau sáp nhập, bài toán đặt ra là làm sao để trường lớn hơn thực sự mạnh hơn, nguồn lực được điều phối tốt hơn và không phát sinh thêm tầng nấc quản lý.

Phú Thọ giảm hơn 1.200 đầu mối giáo dục, vẫn giữ trường ở vùng khó khăn
Phú Thọ giảm hơn 1.200 đầu mối giáo dục, vẫn giữ trường ở vùng khó khăn

VOV.VN - Phú Thọ giảm 1.206 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, từ 1.861 cơ sở xuống còn 655, tương đương giảm 64,8%, nhằm cơ cấu lại mạng lưới trường học phù hợp thực tế.

Phú Thọ giảm hơn 1.200 đầu mối giáo dục, vẫn giữ trường ở vùng khó khăn

Phú Thọ giảm hơn 1.200 đầu mối giáo dục, vẫn giữ trường ở vùng khó khăn

VOV.VN - Phú Thọ giảm 1.206 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, từ 1.861 cơ sở xuống còn 655, tương đương giảm 64,8%, nhằm cơ cấu lại mạng lưới trường học phù hợp thực tế.

Thứ trưởng đề nghị năm học mới giảm hội họp để “trả thời gian” cho thầy cô
Thứ trưởng đề nghị năm học mới giảm hội họp để “trả thời gian” cho thầy cô

VOV.VN - Không thể yêu cầu giáo viên đổi mới nếu quỹ thời gian vẫn bị chiếm bởi hồ sơ, báo cáo và hội họp. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng đề nghị Hà Nội mạnh tay “giảm để tăng”, trả thêm thời gian cho thầy cô dạy học và hỗ trợ học sinh.

Thứ trưởng đề nghị năm học mới giảm hội họp để “trả thời gian” cho thầy cô

Thứ trưởng đề nghị năm học mới giảm hội họp để “trả thời gian” cho thầy cô

VOV.VN - Không thể yêu cầu giáo viên đổi mới nếu quỹ thời gian vẫn bị chiếm bởi hồ sơ, báo cáo và hội họp. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng đề nghị Hà Nội mạnh tay “giảm để tăng”, trả thêm thời gian cho thầy cô dạy học và hỗ trợ học sinh.