TPHCM phong tỏa một con đường do có người nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 30/7, lực lượng chức năng đã chốt chặn, phong toả đường số 10, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức TPHCM do có người nghi mắc Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ quan chức năng đã triển khai 3 chốt chặn bằng rào chắn để phòng tỏa đường số 10. Các lực lượng như: công an phường, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên thực hiện hoạt động kiểm soát người ra vào, ghi nhận thông tin liên lạc của người dân, tuyên truyền các hộ dân đeo khẩu trang, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc cho đến khi có thông báo từ cơ quan chức năng.

Cán bộ y tế cũng đã thực hiện kiểm đếm nhân khẩu những người có liên quan ca nghi nhiễm để đưa đi cách ly, thực hiện khử khuẩn, sát trùng khu vực. Tại đây có hơn 40 hộ dân sinh sống, trong đó có 4 căn đã được cách ly hoàn toàn. 

Đường số 10 đang bị phong toả.

Đường số 10 đang bị phong toả.

Một nguồn tin cho biết, ca nghi nhiễm này từng chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sau đó ngày 22/7, người này tự vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM rồi về nhà tự cách ly ở đường số 10. Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả cuối cùng từ Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 17h giờ ngày 30/7, tổng cộng có 148 người dân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp và có tiền sử đến Đà Nẵng đã được xét nghiệm và cách ly theo dõi tại khu cách ly của các bệnh viện. Không có trường hợp nào có triệu chứng nặng, 83 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính và 65 trường hợp còn lại đang chờ kết quả./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng theo dõi sức khỏe hơn 360 người từ Đà Nẵng về
Cao Bằng theo dõi sức khỏe hơn 360 người từ Đà Nẵng về

VOV.VN - Qua rà soát, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và thực hiện theo dõi sức khỏe với hơn 360 trường hợp công dân trở từ Đà Nẵng về.

Cao Bằng theo dõi sức khỏe hơn 360 người từ Đà Nẵng về

Cao Bằng theo dõi sức khỏe hơn 360 người từ Đà Nẵng về

VOV.VN - Qua rà soát, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và thực hiện theo dõi sức khỏe với hơn 360 trường hợp công dân trở từ Đà Nẵng về.

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine
Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

VOV.VN - Theo chuyên gia, những biến đổi của virus Covid-19 không ảnh hưởng đến vùng gene các nhà nghiên cứu Việt Nam lựa chọn cho kháng nguyên và vaccine.

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

Biến chủng nCoV ở Đà Nẵng không ảnh hưởng tới nghiên cứu vaccine

VOV.VN - Theo chuyên gia, những biến đổi của virus Covid-19 không ảnh hưởng đến vùng gene các nhà nghiên cứu Việt Nam lựa chọn cho kháng nguyên và vaccine.

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly
Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

Đà Nẵng có thêm 45 ca mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 31/7, Việt Nam có thêm 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT
Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT.