TP.HCM ra mắt “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em"

VOV.VN - Sáng nay (24/3), tại Bệnh viện Hùng Vương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế TP.HM và một số đơn vị phối hợp ra mắt "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em" đầu tiên tại TP.

"Mô hình một cửa" thực hiện chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Từ nay, thay vì phải đi đến nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực chỉ cần đến "Mô hình một cửa” này để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý.

Nếu nạn nhân cần nơi tạm lánh khẩn cấp, nhân viên Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương sẽ chuyển gửi nạn nhân tới Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM để chăm sóc và nuôi dưỡng, can thiệp trị liệu và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu khác theo nhu cầu.

Mô hình tuân thủ nguyên tắc công khai nơi tiếp nhận, bí mật thông tin, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực và người gây bạo lực phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM cho biết, việc triển khai thí điểm mô hình này đặt tại cơ sở y tế là một giải pháp mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Sau khi vận hành, mô hình sẽ tiến hành rà soát khoảng trống về chính sách, quy định riêng của các ngành tiến tới thống nhất về nguyên tắc, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ một đầu mối cho nạn nhân.

Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, trong phối hợp, Hội sẽ tư vấn và hỗ trợ về pháp lý để những vụ bạo hành trẻ em được đưa ra xét xử một cách nghiêm túc.

“4 đơn vị kết hợp với nhau tổ chức mô hình một cửa nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong chăm sóc sức khỏe, nhằm bảo vệ trẻ em, phụ nữ khỏi bạo hành. Mô hình thể hiện sự liên kết giữa các đơn vị chức năng trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em”, bà Tô Thị Kim Hoa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?
Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

VOV.VN - Gia đình vốn được coi là an toàn nhất với trẻ em, nhưng thời gian qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình, nhất là bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, bố dượng, mẹ kế, người thân thực hiện.

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

VOV.VN - Gia đình vốn được coi là an toàn nhất với trẻ em, nhưng thời gian qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình, nhất là bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, bố dượng, mẹ kế, người thân thực hiện.

“Đưa tin về bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” - cẩm nang cần thiết với truyền thông
“Đưa tin về bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” - cẩm nang cần thiết với truyền thông

VOV.VN - Cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” được thiết kế với hình thức dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng, là tài liệu chia sẻ thông tin thực tiễn cho các chuyên gia truyền thông, phóng viên báo chí đưa tin về chủ đề bạo lực giới.

“Đưa tin về bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” - cẩm nang cần thiết với truyền thông

“Đưa tin về bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” - cẩm nang cần thiết với truyền thông

VOV.VN - Cẩm nang “Đưa tin về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái” được thiết kế với hình thức dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng, là tài liệu chia sẻ thông tin thực tiễn cho các chuyên gia truyền thông, phóng viên báo chí đưa tin về chủ đề bạo lực giới.

Truyền thông “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”
Truyền thông “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

VOV.VN - Sáng 16/12, tại 58 Quán Sứ (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Truyền thông “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Truyền thông “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

VOV.VN - Sáng 16/12, tại 58 Quán Sứ (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.