TPHCM: Số trẻ nhập viện tăng cao do nắng nóng

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 260 ca nhập viện, tăng 10% so với trung bình các tháng khác trong năm.

Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do thời tiết nắng nóng nên khoảng 2 tuần trở lại đây, số trẻ nhập viện vì mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa tăng cao so với trước.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 260 ca nhập viện, tăng 10% so với trung bình các tháng khác trong năm. Những bệnh trẻ mắc phải phổ biến là nội hô hấp, viêm họng, viêm phế quản, nhiễm siêu vi hay sốt kéo dài…

Nắng nóng khiến số bệnh nhi gia tăng

Theo Bác sĩ Huỳnh Minh Thu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thời tiết nắng nóng làm cho một số loại siêu vi và vi khuẩn phát triển, dễ gây ra những bệnh liên quan đến hệ hô hấp và tiêu hóa.

Vì vậy, phụ huynh cần chú ý phòng bệnh cho trẻ bằng cách hạn chế ra ngoài trời khi nắng nóng trên 30°C; không để trẻ ra vào phòng điều hòa liên tục, tránh việc trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, tuyệt đối không để quạt hoặc luồng gió điều hòa thốc thẳng vào người trẻ khi ngủ, chú ý mặc đồ thông thoáng cho trẻ...

Bác sĩ Huỳnh Minh Thu khuyến cáo: “Thời tiết rất nóng nực, nhưng người lớn thường bao bọc cho em bé kỹ quá, dẫn đến nhiều trẻ bị rôm sảy, sau đó là bội nhiễm, nhiễm trùng da. Hầu như những đứa trẻ nào cũng bị rôm sảy, bị ngứa. Chúng ta cần lưu ý nắng nóng là một nguy cơ đối với nhiều vấn đề, nhiều loại dịch bệnh, nên phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt
Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình thiếu nước sinh hoạt gia tăng tại các địa phương

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

Nắng nóng, nhiều nơi ở miền Trung và ĐBSCL thiếu nước ngọt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến tình hình thiếu nước sinh hoạt gia tăng tại các địa phương

Nhật Bản: Gần 200 người nhập viện vì nắng nóng
Nhật Bản: Gần 200 người nhập viện vì nắng nóng

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, trong tuần qua có hơn 180 người đã phải nhập viện do nắng nóng.

Nhật Bản: Gần 200 người nhập viện vì nắng nóng

Nhật Bản: Gần 200 người nhập viện vì nắng nóng

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, trong tuần qua có hơn 180 người đã phải nhập viện do nắng nóng.

Cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng
Cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng

Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ.

Cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng

Cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng

Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ.