TP.HCM tập trung xử lý xe khách vi phạm dừng đỗ sai quy định

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc… để đảm bảo an toàn giao thông, minh bạch trong hoạt động vận tải.

Đó là thông tin được đưa ra tại chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” với chủ đề: “Quy hoạch và quản lý bến xe, bãi đỗ xe” do HĐND TP.HCM tổ chức sáng 6/11.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, tình trạng xe khách dừng đỗ không đúng nơi quy định, nhất là thời điểm di dời Bến xe miền Đông cũ qua Bến xe miền Đông mới có chiều hướng gia tăng. Ngay từ đầu năm, lực lượng CSGT đã tập trung các chuyên đề xử lý vi phạm xe khách, trong 10 tháng năm 2022 đã xử lý 4.000 trường hợp xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng nơi cấm dừng cấm đỗ với số tiền xử phạt gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, CSGT TP thừa nhận vẫn còn tình trạng vi phạm.

Dự báo trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tình trạng xe khách vi phạm còn diễn biến phức tạp, nên CSGT cũng lên kế hoạch tăng cường lực lượng, phối hợp với Thanh tra giao thông, công an các quận, huyện tuần tra xử phạt xử lý trực tiếp và xử lý qua hình ảnh để tăng tính răn đe.

“Chúng tôi cũng yêu cầu công an các quận, huyện tổ chức triển khai đến công an các phường xã, thị trấn rà soát lại các điểm thường xuyên có tình trạng dừng đỗ đón trả khách, vị trí cây xăng thường xuyên có xe khách tập trung đón trả khách để tập trung quyết liệt xử lý để tình hình trật tự an toàn giao thông với xe khách được chuyển hoá và tốt hơn trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố nói.

Ngoài ra, tại chương trình, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần tập trung nâng cấp tiện ích các bến xe hiện có như Bến xe Chợ Lớn, Bến xe miền Đông mới; tăng cường phương tiện trung chuyển, kết nối các bến xe…

Về hoạt động Bến xe miền Đông mới, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đây là đầu mối giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông, là mô hình TOD (lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị), đầu tiên ở TP. Tuy nhiên, do Bến xe miền Đông mới chưa có sự đồng bộ về hạ tầng do tuyến metro số 1 chậm đưa vào khai thác, tuyến BRT số 1 cũng chưa có…nên chưa khai thác hết tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhan nhản học sinh ở TP.HCM không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, lạng lách
Nhan nhản học sinh ở TP.HCM không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, lạng lách

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình trạng học sinh điều khiển xe gắn máy, xe điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra phổ biến tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM. Không chỉ chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, nhiều học sinh còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Nhan nhản học sinh ở TP.HCM không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, lạng lách

Nhan nhản học sinh ở TP.HCM không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, lạng lách

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình trạng học sinh điều khiển xe gắn máy, xe điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra phổ biến tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM. Không chỉ chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, nhiều học sinh còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

TP.HCM gấp rút xây dựng quy chế quản lý các sự kiện đông người
TP.HCM gấp rút xây dựng quy chế quản lý các sự kiện đông người

VOV.VN - Chiều 1/11, tại phiên họp về tình hình KT-XH 10 tháng năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng quy chế quản lý những sự kiện tụ tập đông người. Động thái này được đưa ra sau những thảm họa tại sân vận động tại Indonesia, lễ hội Halloween tại Hàn Quốc và vụ sập cầu tại Ấn Độ.

TP.HCM gấp rút xây dựng quy chế quản lý các sự kiện đông người

TP.HCM gấp rút xây dựng quy chế quản lý các sự kiện đông người

VOV.VN - Chiều 1/11, tại phiên họp về tình hình KT-XH 10 tháng năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng quy chế quản lý những sự kiện tụ tập đông người. Động thái này được đưa ra sau những thảm họa tại sân vận động tại Indonesia, lễ hội Halloween tại Hàn Quốc và vụ sập cầu tại Ấn Độ.

TP.HCM giao quận 3 cải tạo Công viên Hồ Con Rùa
TP.HCM giao quận 3 cải tạo Công viên Hồ Con Rùa

VOV.VN - Chiều nay (31/10), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản thống nhất giao UBND Quận 3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang Công viên Hồ Con Rùa.

TP.HCM giao quận 3 cải tạo Công viên Hồ Con Rùa

TP.HCM giao quận 3 cải tạo Công viên Hồ Con Rùa

VOV.VN - Chiều nay (31/10), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản thống nhất giao UBND Quận 3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang Công viên Hồ Con Rùa.