TPHCM thưởng Tết cao nhất hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM đã khảo sát mức thưởng Tết ở 1.035 doanh nghiệp đang sử dụng 140.000 lao động. Kết quả cho thấy mức lương, thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm nay giảm so với năm ngoái.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo sơ kết về mức lương bình quân và thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch của người lao động trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất là 990 triệu đồng, còn tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, gần bằng năm 2019. Còn tiền thưởng Tết Tân Sửu bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019. Trong đó, tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng. Mức thưởng này thấp hơn nhiều so với năm 2020 (với mức thưởng 3,5 tỷ đồng/người). Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất là hơn 1 tỉ đồng, cũng thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh, cao hơn Tết Nguyên đán 2020 (với mức 800 triệu đồng/người).

Về mức lương bình quân cho người lao động, trong năm 2020 là 10 triệu đồng/người/tháng, giảm 8,6% so với năm 2019. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, tăng hơn 100.000 đồng/người/tháng so với năm 2019.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết từ nay đến Tết Tân Sửu 2021 sẽ tiếp tục khảo sát mức lương, thưởng của các doanh nghiệp đối với người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà tết, tặng phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức đưa đón công nhân về quê đón tết.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đa phần các địa phương chậm báo cáo thưởng Tết
Đa phần các địa phương chậm báo cáo thưởng Tết

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng với thời hạn là ngày 27/12. Tuy nhiên, dù đến hạn nộp báo cáo, rất ít địa phương gửi về cho bộ.

Đa phần các địa phương chậm báo cáo thưởng Tết

Đa phần các địa phương chậm báo cáo thưởng Tết

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng với thời hạn là ngày 27/12. Tuy nhiên, dù đến hạn nộp báo cáo, rất ít địa phương gửi về cho bộ.

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền liệu có đáng quan ngại?
Thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền liệu có đáng quan ngại?

VOV.VN - Theo quy định mới, từ 1/1/2021, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tiền hoặc các hình thức thưởng khác.

Thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền liệu có đáng quan ngại?

Thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền liệu có đáng quan ngại?

VOV.VN - Theo quy định mới, từ 1/1/2021, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tiền hoặc các hình thức thưởng khác.