TP.HCM triển khai thí điểm về chăm sóc sức khỏe đến tuổi thành niên

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), chiều nay (26/2), Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt với cán bộ lãnh đạo ngành y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế 22 quận huyện, TP Thủ Đức trên địa bàn.

 

Đại diện Trung tâm Phòng chống bệnh tật, các bệnh viện, các Trung tâm y tế cũng đã có nhiều ý kiến về công tác phòng chống dịch bệnh, cần phát huy cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, làm tốt công tác tổng hợp dữ liệu của y tế, tập trung công tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; phát huy hoạt động quân dân y…

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ ngành y tế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đây là nguồn nhân lực quý của TP. Ông Phan Văn Mãi mong muốn đội ngũ y bác sỹ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP và không chỉ riêng đội ngũ y tế của TP mà các lực lượng y tế của trung ương, quân đội…trên địa bàn cũng là một thành phần quan trọng.

Theo ông Phan Văn Mãi, ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để tôn vinh các thầy thuốc và cũng là dịp để thật sự quan tâm, đầu tư giải quyết các kiến nghị, tâm tư hằng ngày của cán bộ nhân viên ngành y. Hiện nay, đời sống của nhân lực ngành y tế vẫn chưa phải là hoàn toàn tốt, vẫn có trường hợp cán bộ y tế bị trầm cảm nên cần phải thật sự quan tâm đến đời sống tinh thần…

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, những thành tựu của ngành y tế TP thời gian qua là kết quả của quá trình cùng nhau nỗ lực, hợp tác quốc tế để hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn.

Sau đại dịch COVID-19, TP đã ban hành nhiều định hướng, chính sách cho ngành y tế như chính sách mạng lưới cộng tác viên y tế, phát triển y tế vừa rộng, toàn diện, vừa chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu TP.HCM là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị, cần nghiên cứu chương trình đào tạo nhân lực để chăm sóc người già, quan tâm đến vấn đề già hóa. Đặc biệt, cần quan tâm công tác y tế dự phòng, đầu tư y tế cơ sở, sử dụng tổng hợp các nguồn lực để xử lý các tình huống. Năm nay hoặc năm 2025, TP sẽ triển khai chương trình thí điểm về chăm sóc sức khỏe đến tuổi thành niên:

"Đây là những yêu cầu rất lớn với một đô thị hay một quốc gia phát triển…Tôi tin chúng ta làm tốt công tác này thì chất lượng cuộc sống cao hơn, tuổi thọ kéo dài, sống tốt hơn, chi phí cho y tế thấp hơn, đặc biệt ở giai đoạn già hóa. Đây là một chương trình rất quan trọng", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để y tế cơ sở phát huy hiệu quả vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu
Để y tế cơ sở phát huy hiệu quả vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở bao phủ rộng khắp các xã, phường đã và đang phát huy vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh.

Để y tế cơ sở phát huy hiệu quả vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu

Để y tế cơ sở phát huy hiệu quả vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở bao phủ rộng khắp các xã, phường đã và đang phát huy vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh.

Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện hiệu quả dự án 7 về chăm sóc sức khỏe
Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện hiệu quả dự án 7 về chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Thời gian qua, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, thực hiện có hiệu quả dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em”.

Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện hiệu quả dự án 7 về chăm sóc sức khỏe

Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện hiệu quả dự án 7 về chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Thời gian qua, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, thực hiện có hiệu quả dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em”.

Nhân rộng các mô hình tự chăm sóc sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật
Nhân rộng các mô hình tự chăm sóc sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra trong buổi làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, chiều nay 27/11, tại Trụ sở Chính phủ.

Nhân rộng các mô hình tự chăm sóc sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật

Nhân rộng các mô hình tự chăm sóc sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra trong buổi làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, chiều nay 27/11, tại Trụ sở Chính phủ.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La
Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.