TP.HCM: Triều cường tiếp tục gây ngập nhiều nơi
Mặc dù đỉnh triều sáng 16/11 đã giảm còn 1,47m nhưng vẫn gây ngập nặng ở một số khu vực như Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 7, quận 12…
Trong đó nặng nhất là khu vực phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Trường Thạnh (Thủ Đức). Riêng tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nước ngập đến gần nửa mét nên nhiều tiểu thương phải lội nước để bán hàng. Tại khu vực đường Hiệp Bình và đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) nước ngập khiến nhiều đồ dùng gia đình, các hàng hóa của các cửa hàng bị chìm ngập trong nước.
Còn tại khu vực phường 21, 22, 25, 26 (Bình Thạnh), sáng nay (16/11), nước vẫn còn ngập từ 30 - 50cm. Nhiều nhà dân phải dùng máy bơm, bơm nước ra khỏi nhà. Cũng trong sáng nay, do nước ngập sâu nên các tuyến đường như: Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh)… nước ngập sâu gây ùn tắc giao thông.
Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đã đỉnh triều ở 1,54m cao hơn mức lịch sử (từ năm 1960 đến năm 2007) 5cm. Chiều nay, đỉnh triều sẽ xuống mức 1,41m và chiều mai, 17/11, đỉnh triều còn 1,34m. Như vậy, chiều nay và ngày mai triều cường vẫn còn gây ngập nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB TPHCM, trong ngày 15/11, mặc dù đỉnh triều đã thấp hơn trước đó 3cm, tuy nhiên vẫn xuất hiện hàng loạt đoạn đê bao bị vỡ và tràn bờ.
Cụ thể, tại quận 12: phường Thạnh Lộc vỡ 2 đoạn, tràn 7 đoạn bờ bao gây ngập úng trên diện tích gần 40ha; phường An Phú Đông: vỡ 1 đoạn bờ bao gần cầu Rạch Trâm, tổ 41 – khu phố 3 và tràn bờ nhiều nơi gây ngập khoảng 310,7ha. Quận Gò Vấp vỡ 1 đoạn bờ bao rạch Ấp Doi, gây ngập khoảng 3,5ha.
Trong sáng nay, Ban chỉ huy PCLB TPHCM đã phát công điện đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND Cần Giờ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Bộ chỉ huy quân sự TP tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn. UBND các quận, huyện cần hướng dẫn và trợ giúp nhân dân chằng chống nhà cửa để tránh đổ sập, hư hại, tốc mái khi áp thấp nhiệt đới, giông gió, lốc xoáy xảy ra./.