TP.HCM xử lý gần 600 trường hợp vi phạm an toàn đường sắt

VOV.VN - Công an TP.HCM đã xử lý gần 600 trường hợp vi phạm an toàn đường sắt từ ngày 15/12/2025 đến nay. Thông tin được nêu ra tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 5/3.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn TP.HCM có chiều dài 23,6 km, đi qua 10 phường, có 4 cầu đường sắt, 5 ga tác nghiệp, 35 đường ngang hợp pháp (đường ngang giao cắt với đường bộ) có nhân viên gác chắn, trong đó có 6 đường ngang phòng vệ cảnh báo tự động có cần chắn tự động.

Trong đó, ga Sài Gòn và ga Sóng Thần là địa bàn trọng điểm, tập trung đông người qua lại, thường bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp trên tuyến đường sắt như trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, trên tuyến đường sắt, ngoài 600 trường hợp bị xử lý vi phạm, đơn vị đã phát hiên và lập biên bản hơn 300 trường hợp vi phạm qua hệ thống phạt nguội. 

Các lỗi vi phạm như người dân tự ý cắt, phá hàng rào bảo vệ hành lang đường sắt tạo lối đi trái phép; lấn chiếm phạm vi đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt để trồng cây, phơi đồ..., tự ý xây dựng công trình kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.  

Qua rà soát, lực lượng chức năng phối hợp cùng ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã thống kê, lập danh sách nhiều vị trí vi phạm, chủ yếu tại các khu vực dân cư đông đúc, nơi hành lang đường sắt bị lấn chiếm để xây dựng, kinh doanh, buôn bán hoặc mở lối đi dân sinh trái phép; phối hợp xử lý 2 vị trí lối đi tự mở trên tuyến đường sắt, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý triệt để các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động đường sắt trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ sẽ đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có lưu lượng người qua lại lớn hoặc thường xuyên vi phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa thiếu niên đi lạc về với gia đình ở Đồng Nai
Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa thiếu niên đi lạc về với gia đình ở Đồng Nai

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an xã Vệ Giang (huyện Tư Nghĩa cũ) hỗ trợ, giúp đỡ một thiếu niên đi lạc trên địa bàn trở về đoàn tụ với gia đình ở tỉnh Đồng Nai.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa thiếu niên đi lạc về với gia đình ở Đồng Nai

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa thiếu niên đi lạc về với gia đình ở Đồng Nai

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an xã Vệ Giang (huyện Tư Nghĩa cũ) hỗ trợ, giúp đỡ một thiếu niên đi lạc trên địa bàn trở về đoàn tụ với gia đình ở tỉnh Đồng Nai.

Vụ án Mr Pips: Công an TP Hà Nội truy nã thêm 1 bị can
Vụ án Mr Pips: Công an TP Hà Nội truy nã thêm 1 bị can

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), nhưng đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Vụ án Mr Pips: Công an TP Hà Nội truy nã thêm 1 bị can

Vụ án Mr Pips: Công an TP Hà Nội truy nã thêm 1 bị can

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), nhưng đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có trách nhiệm như thế nào?
Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có trách nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Trong thời gian phục vụ tại ngũ thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Công an nhân dân năm 2018.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có trách nhiệm như thế nào?

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có trách nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Trong thời gian phục vụ tại ngũ thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Công an nhân dân năm 2018.