Trả nợ rừng xanh

Tỉnh Đắk Nông buộc doanh nghiệp để mất rừng phải trồng trả lại rừng, kiến nghị xử lý hình sự các doanh nghiệp làm mất rừng với diện tích lớn.

Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã kiến nghị UBND tỉnh, buộc một số doanh nghiệp phải bồi thường rừng vì thiếu trách nhiệm, để mất hàng ngàn ha rừng sau khi được Nhà nước giao đất giao rừng.

Chủ trương này của tỉnh Đắk Nông nhằm chấn chỉnh tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng kẻ hở của chính sách xà xẻo tài nguyên quốc gia, giữ lại màu xanh cho đất nước.   

Từ 2004 - 2011, tỉnh Đắk Nông đã cho 34 doanh nghiệp thuê gần 24.000 ha đất lâm nghiệp và góp 11.000 ha vào một doanh nghiệp khác để trồng cao su. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp này sẽ trồng hơn 10.430 ha rừng, cao su và một số cây trồng khác. Tuy nhiên, đến nay, họ mới chỉ trồng hơn 4.100 ha rừng và cao su.

Cũng thời gian ấy, hơn 4.300 ha rừng tự nhiên được giao quản lý đã biến mất. Điều đáng nói là thay vì trồng rừng theo đề án, một số doanh nghiệp được giao diện tích lớn đã ngang nhiên xẻ đất rừng đem bán để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận. Theo quy định, khi để mất rừng hoặc tự ý bán rừng do Nhà nước giao cho quản lý, các doanh nghiệp này sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nhưng trên thực tế ở Đắk Nông quy định này vẫn chỉ là điều nằm trên giấy.

Những cây cổ thụ bị đốn hạ tại Tiểu khu 1523 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín (Đắk Nông) tháng 4/1011 (Ảnh: NLĐ)

Tại một hội nghị mới đây được tổ chức tại Đắk Lăk, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: Trong 5 năm (2006 -2010), diện tích rừng ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ bị sụt giảm hơn 158.000 ha. Chắc chắn trong số này, có phần không nhỏ của các doanh nghiệp chuyên xà xẻo đất rừng này, nhất là trong bối cảnh các tỉnh Tây Nguyên được giao thực hiện dự án chuyển đổi 100.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su.

Phá rừng trồng cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu, nhấn chìm rừng để làm thủy điện, đốt rừng làm rẫy, mở rộng đất trồng ngô, trồng sắn… Các nông trường mở rộng đến đâu là rừng xanh mất đến đó.

Con người đã quá lạm dụng lòng bao dung và sự hào phóng của rừng, coi rừng là bầu sữa vô tận và vắt đến cạn kiệt mà không chút xót thương. Nhưng kho báu nào cũng không thể là vô tận, rừng cũng không bao dung vô bến bờ như ta tưởng.

Rừng đã lên tiếng. Không phải ngẫu nhiên mà mấy năm gần đây liên tục xảy ra những trận lũ quét, lũ ống, đất lở, núi sụt; sương muối, gió nóng thiêu rụi mùa màng; sông suối ngày càng khô kiệt, mực nước ngầm ngày càng xuống thấp, đất đai ngày càng bị đá ong hóa, sa mạc hóa... Có bình thường không, khi những dòng sông bao đời chở nặng phù sa đắp bồi cho bao miền quê trù phú nay lại đỏ ngầu giận dữ, trở mặt đưa cát sỏi về vùi lấp ruộng  đồng, cuốn trôi làng mạc, cuốn trôi bao phận người bao đời gắn mình với bờ bãi dâu xanh?

Giữ và phát triển rừng đồng nghĩa với giữ cuộc sống bền vững ngàn đời cho đất nước và con cháu mai sau. Vì vậy, “không ai gánh vàng đi đổ sông Ngô”, không ai đem sự vô giá được tạo dựng từ ngàn năm của rừng đổi lấy chút lợi lộc trước mắt, để rồi phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Hãy khai thác nguồn lợi của rừng bằng sự cẩn trọng và khoa học để rừng ngày một sum suê hơn, giàu có hơn.

Mới đây tỉnh Đắk Lắk cũng quyết định dừng phá hàng ngàn ha rừng để trồng cao su, tỉnh Đồng Nai cũng đang tranh cãi chung quanh việc triển khai 2 dự án thủy điện có nguy cơ nhấn chìm hàng trăm ha rừng của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII vừa rồi, nghị trường cũng đã “nóng” lên với nạn phá rừng, mất rừng và chuyện cho thuê đất để trồng rừng kinh tế. Điều đó thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu trước đất nước và nhân dân.

Vì vậy, việc tỉnh Đắk Nông buộc doanh nghiệp để mất rừng phải trồng trả lại rừng, kiến nghị xử lý hình sự các doanh nghiệp làm mất rừng với diện tích lớn là một việc cần được ủng hộ và triển khai một cách quyết liệt. Vì hằng ngày, hằng giờ, trên đất nước ta, “máu rừng” vẫn chảy bởi lòng tham của con người.

Nếu cách làm của Đắk Nông được nhân rộng, nếu pháp luật được thực thi nghiêm túc thì đây sẽ là biện pháp tốt để chúng ta trả nợ rừng xanh, bảo vệ và phát triển tài nguyên  của quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.